Rạn san hô biển Phú Quốc bị phá hỏng do tàu thuyền neo đậu

Theo Thanh niên|08/07/2017 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rạn san hô biển Phú Quốc bị phá hỏng do tàu thuyền neo đậu. Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây các rạn san hô biển Phú Quốc bị phá hỏng do tàu thuyền neo đậu và bị khai thác.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 10 năm hoạt động và định hướng quản lý, phát triển khu bảo tồn biển Phú Quốc do Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hôm qua cho rằng việc phát triển du lịch cần đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học.

Những năm gần đây, khu bảo tồn biển Phú Quốc đối mặt với nhiều nguy cơ như các rạn san hô bị hủy hoại khá nhiều do bị khai thác và tác động của việc neo đậu tàu du lịch. Vùng cỏ biển đông bắc đảo mật độ dày, phong phú loài cũng bị phá hủy do hoạt động khai thác thủy sản…

Theo Thanh niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rạn san hô biển Phú Quốc bị phá hỏng do tàu thuyền neo đậu