Rộn ràng ra quân làm thuỷ lợi nội đồng tại Lạng Sơn

Huyền Trang|22/02/2024 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để tạo thuận lợi dẫn nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2024, các cấp, ngành chức năng, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi nội đồng.

Văn Quan là một trong những huyện sôi nổi ra quân làm thủy lợi của tỉnh Lạng Sơn. Ngày 26/12/2023, UBND huyện Văn Quan ban hành Chỉ thị số 96/CT-UBND về việc phát động phong trào ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trồng cây năm 2024. Trong đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung như: nạo vét, tu sửa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi… Theo đó, trong năm 2024, toàn huyện đặt mục tiêu thực hiện kiên cố 2.230m kênh mương, 11 phai đập nhằm đảm bảo nước tưới cho 150,2 ha đất canh tác.

Xã Điềm He được huyện giao chỉ tiêu kiên cố 160m kênh mương, kè 6 ao trữ nước tưới. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã phát động lễ ra quân đầu Xuân Giáp Thìn đến tất cả các thôn, bản, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương tham gia. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã huy động 695 ngày công lao động, kè 7 ao trữ nước (vượt kế hoạch được giao). Thời điểm này, người dân trên địa bàn xã đang tích cực nạo vét kênh mương nội đồng để khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp.

lam-thuy-loi-noi-dong-1.jpg
Ảnh minh hoạ

Ông Nông Văn Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan cho biết: Để đảm bảo sản xuất vụ xuân 2024, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phong trào ra quân đầu xuân. Cụ thể, ngày mùng 6 tháng Giêng, toàn huyện đã phát động ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, toàn huyện huy động 1.700 công lao động, nạo vét 27.600m kênh mương, phát dọn 40.910m2 mương.

Hòa cùng khí thế ra quân đầu xuân, huyện Cao Lộc cũng đã đồng loạt ra quân, huy động 786 công lao động, nạo vét 9.900m kênh mương. Để đạt được kết quả đó, huyện đã tuyên truyền, phát động từ trước Tết Nguyên đán, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động Nhân dân ra quân đồng loạt kiên cố, sửa chữa kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo phục vụ tưới hiệu quả cho mùa vụ.

Không chỉ 2 huyện trên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, sau ngày mùng 6 tháng Giêng, 11/11 huyện, thành phố đều đồng loạt ra quân đầu xuân làm thủy lợi. Theo đó, năm nay, để ra quân đầu xuân đạt hiệu quả, trên cơ sở xác định hiện trạng thực tế các công trình, UBND các xã, phường, thị trấn đã lựa chọn các công trình để ưu tiên tập trung sửa chữa, xây lát, kiên cố hóa trong đợt ra quân để đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi. Theo số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan chuyên môn, sau Tết Nguyên Đán, toàn tỉnh đã có 194 xã, thị trấn ra quân với tổng số hơn 80 nghìn công lao động, sửa chữa, kiên cố trên 24.000m kênh mương, nạo vét hơn 757.000m kênh mương và phát dọn hơn 256.000m2 mương…

Bà Lâm Thị Sinh, thôn Đồng Heo, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng cho biết: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, cùng với khí thế hăng say lao động đầu năm mới, tôi đã cùng người dân trên địa bàn thôn đóng góp ngày công lao động phát dọn, đào đất, dọn dẹp rác khơi thông dòng chảy tại kênh mương trên địa bàn thôn, tạo thuận lợi dẫn nước vào chân ruộng phục vụ trồng ngô, trồng lúa vụ xuân.

Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự chủ động, nỗ lực của các cấp, ngành liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh, việc triển khai ra quân đầu xuân làm thủy lợi đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, không chỉ tạo khí thế sôi nổi ngay từ đầu năm, góp phần đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Một năm sản xuất mới bắt đầu, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho sản xuất, trong đó, có củng cố hệ thống thủy lợi. Thời điểm này, người dân ở các huyện, thành phố đang tiếp tục sôi nổi ra quân đầu xuân làm thủy lợi, tin tưởng rằng, với không khí thi đua rộn ràng của những ngày đầu xuân sẽ tạo động lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng ra quân làm thuỷ lợi nội đồng tại Lạng Sơn