Rừng thông hơn 5.000m2 bị khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc

Bảo Ngọc|29/09/2020 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hơn 50 cây thông ở tiểu khu 145B (rừng phòng hộ xung yếu), chỉ cách trạm kiểm lâm Núi Bà chưa đầy 2km đã bị kẻ gian khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc.

Từ đầu tháng 9/2020, tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương – Lâm Đồng) đã xảy ra 1 vụ ken cây, phá rừng khá nghiêm trọng. Diện tích rừng bị hủy hoại này là rừng phòng hộ xung yếu do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý. Điều đáng nói, hiện trường vụ việc này nằm ngay bên cạnh Tỉnh lộ 79C và chỉ cách Trạm kiểm lâm Núi Bà trực thuộc Hạt kiểm lâm của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà chưa đầy 2 km.

Diện tích thông bị đầu độc lên tới gần 5.500 m2

Theo thống kê, có 52 cây thông (đường kính gốc từ 25 – 58cm, cao từ 9 – 14m) trên diện tích khoảng 5.000m2 bị kẻ gian đẽo quanh gốc và khoan lỗ đổ hóa chất vào khiến thân cây bị khô, lá chuyển sang màu vàng rồi nâu đỏ. Cây thông sẽ bị chết khô sau vài tuần bị đầu độc, thiệt hại 41m3 gỗ.

Cây thông bị khoan lỗ rồi đổ thuốc độc vào

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc này, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lực lượng kiểm lâm liên quan đến vụ việc nêu trên; đồng thời đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Hạt Kiểm lâm Bidoup – Núi Bà đã phối hợp với Công an và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra khá nhiều vụ phá rừng với mục đích nhằm chiếm đất rừng để lấy đất ở, đất sản xuất. Đáng báo động là các diện tích rừng bị phá không phải ở những nơi heo hút, vùng sâu vùng xa, mà thường nằm bên cạnh các tuyến đường giao thông thuận tiện, gần khu đô thị, thậm chí ngay bên cạnh trụ sở của các đơn vị quản lý bảo vệ rừng hay UBND xã, thị trấn.

Bảo Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng thông hơn 5.000m2 bị khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc