Sẵn sàng ứng phó với cơn bão Phanfone

Mai Lê (t/h)|25/12/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 24/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau cùng các bộ ngành.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bão Phanfone đang ở trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 07h00 ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào biển Đông. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 07h00 ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo đường đi của cơn bão Phanfone. Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trước diễn biến bão Phanfone đang tiến về phía Biển Đông, trong sáng 24/12 Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã gửi công điện đến các Bộ ngành, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau.

Theo đó, Ban chỉ đạo T.Ư yêu cầu các địa phương thông báo vị trí cơn bão, hướng di chuyển của bão đến ngư dân để chủ động phòng tránh. Đặc biệt, các địa phương rà soát tàu thuyền đang hoạt động trong vùng dự kiến bão đi qua để kêu gọi tránh xa vùng biển nguy hiểm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các phương án ứng phó với bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cũng trong công điện này, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân Việt Nam được vào tránh trú bão trên các vùng biển nước ngoài để đảm bảo an toàn.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mai Lê (t/h)

Bài liên quan
  • Bão Phanfone đang hướng vào biển Đông
    Moitruong.net.vn – Di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20-25km. Khoảng sáng sớm ngày 26/12, bão Phanfone sẽ đi vào biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng ứng phó với cơn bão Phanfone