Sáp nhập báo Khăn Quàng Đỏ vào báo Tuổi Trẻ

Lan Hạ|13/01/2023 11:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo quyết định sắp xếp, quản lý cơ quan báo chí TP.HCM, báo Khăn Quàng Đỏ đã được sáp nhập vào báo Tuổi Trẻ.

sat-nhap-bao.jpg
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương (bìa trái) trao quyết định về việc sáp nhập báo Khăn Quàng đỏ vào báo Tuổi Trẻ.

Ngày 12/1, tại TP.HCM diễn ra lễ công bố quyết định sáp nhập hai cơ quan báo chí của Thành Đoàn TP.HCM. Theo đó, báo Khăn Quàng Đỏ chính thức được sát nhập vào báo Tuổi Trẻ kể từ năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đánh giá việc sáp nhập báo Khăn Quàng Đỏ vào báo Tuổi Trẻ là cột mốc quan trọng và cũng là thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp báo chí. TP.HCM có 28 cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp, trong đó Thành Đoàn TP.HCM có hai tờ báo này.

Ông Hiếu cũng nhìn nhận hai cơ quan có tính tự chủ cao, khác biệt với các báo ở địa phương, bộ ngành hoạt động vẫn phụ thuộc vào ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, chủ trương của Thành ủy TP.HCM đối với việc sáp nhập này nằm trong công tác sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025. Việc sắp xếp nhằm giúp quản lý tốt hơn, tránh hiện tượng buông lỏng quản lý dẫn đến việc tư nhân hóa, thương mại hóa báo chí.

Trao đổi thêm, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cho biết, việc sắp xếp hai cơ quan báo chí trên đã được thống nhất từ lâu, đã có lộ trình, bước đi, được chuẩn bị một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng.

“Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy được thế mạnh, nguồn lực vốn có, những hoạt động truyền thống của mỗi đơn vị sẵn có để tiếp tục thúc đẩy, tạo sức mạnh mới cho đơn vị sau khi sáp nhập”, chị Thanh Phương đề nghị.

Sau sáp nhập, báo Tuổi Trẻ có Tổng Biên tập là ông Lê Thế Chữ và 6 Phó tổng biên tập (trong đó có hai nhân sự mới được bổ sung sau sáp nhập là nguyên Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ Nguyễn Khắc Cường và nguyên Phó Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ Trần Gia Bảo).

Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáp nhập báo Khăn Quàng Đỏ vào báo Tuổi Trẻ