Sạt lở bờ biển ở Hội An

Tố Cẩm |01/11/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều đoạn bờ biển ở TP Hội An (Quảng Nam) những năm qua liên tiếp bị triều cường tấn công gây sạt lở nghiêm trọng. Đáng nói, dù đã có nhiều hội thảo diễn ra và nhiều dự án được triển khai nhưng vẫn chưa thể hóa giải được tình trạng này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) Nguyễn Thế Hùng cho biết, sau các đợt áp thấp, mưa lớn vừa qua, tình trạng sạt lở bờ biển, khu vực cuối đoạn đê ngầm dài 1.500m, thuộc khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An tiếp tục diễn ra với tốc độ ngày càng nghiêm trọng.

sat-lo-hoi-an.jpg
Trước sức tàn phá của biển và việc kè chống không đồng bộ, nhiều đoạn bờ biển đã bị sạt lở

Đặc biệt, mưa lớn kết hợp triều cường trong đêm 30/10 và ngày 31/10 khiến bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở nặng và mở rộng dần về phía Bắc bờ biển phường Cẩm An, đồng thời lấn sâu vào phía trong đất liền với tốc độ ngày càng nặng hơn. Trước đó, tại khối phố Thịnh Mỹ đã có nhiều hộ buộc phải di chuyển đến nơi ở khác để phòng ngừa rủi ro sạt lở bờ biển do triều cường gây ra.

Sau 10 năm, khoảng 7km bờ biển Hội An bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, nhiều bờ biển sạt lở từ 3 - 5m mỗi năm. Biển xâm thực vào bờ lan rộng 5 - 6km về phía Tây Bắc và sâu vào đất liền, nhất là khu vực bãi tắm Cửa Đại thuộc hai phường Cửa Đại và Cẩm An.

Thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ biển, khu vực cuối đoạn đê ngầm dài 1.500m, thuộc khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An tiếp tục diễn ra với tốc độ ngày càng nghiêm trọng. Vì thế người dân lo lắng khi mùa mưa bão đang về, nếu đoạn bờ biển này không được kè chắn, nguy cơ bờ biển xâm thực sâu vào trong đất liền sẽ đe dọa đến nhiều nhà cửa của các hộ dân sinh sống ở đây.

Để hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng, bảo vệ bờ biển, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân, trước mắt, UBND thành phố Hội An đã giao Phòng Kinh tế triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp tạm thời, giảm thiểu tình trạng sạt lở.

UBND thành phố Hội An đã kiến nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn tất thủ tục cần thiết sớm triển khai xây dựng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực bờ biển An Bàng dài 550m nhằm bảo vệ an toàn lâu dài cho bờ biển cũng như công trình dân sinh bên trong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở bờ biển ở Hội An