Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8, hàng loạt xe tải, xe khách bị mắc kẹt

Mai Hạ|05/08/2023 10:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Quốc lộ 8 nối Việt Nam với Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo -Namphao đã phải tạm dừng lưu thông do sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều ôtô, xe khách, xe tải đang bị mắc kẹt, không thể lưu thông hay bị đất đá vùi lấp.

5-qlo8-1.jpg
Vụ sạt lở, đất đá ở đèo Đất, thuộc tỉnh Bolykhamxay (Lào) đã vùi lấp một số phương tiện giao thông

Mưa lớn trong những ngày qua khiến tuyến Quốc lộ 8 từ nước bạn Lào về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng ở một số nơi gây gián đoạn giao thông một số điểm gần khu vực biên giới Lào-Việt. Chính quyền tỉnh Bolykhamxay (Lào) đã quyết định tạm dừng lưu thông trên tuyến quốc lộ 8 nối với Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Namphao – Cầu Treo.

Theo đó, có hai đoạn đường phải tạm dừng lưu thông với tổng chiều dài khoảng 18km, trong đó có một đoạn cách cửa khẩu Namphao/Cầu Treo khoảng 60km.

Vụ sạt lở trên quốc lộ 8 cũng khiến nhiều ôtô, xe khách, xe tải đang bị mắc kẹt, không thể lưu thông hay bị đất đá vùi lấp nhưng chưa có thông tin cụ thể thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường càng sớm càng tốt.

Trao đổi với báo chí chiều 4/8, đại diện Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) chia sẻ: Rạng sáng nay, đơn vị nhận được thông tin có xảy ra vụ sạt lở, đất đá vùi lấp một số phương tiện ở đèo Đất, thuộc tỉnh Polykhămxay (Lào). Do là tuyến đường độc đạo nối từ Cửa khẩu Lào đi thẳng lên Viêng Chăn nên hiện tại các phương tiện đang bị ùn tắc, chưa thể lưu thông.

“Vị trí bị sạt lở nằm cách Cửa khẩu Cầu Treo khoảng 60 km. Do sạt lở nghiêm trọng, một số xe bị đất đá vùi lấp, nghi có người thương vong và mất tích nhưng chưa có con số thống kê cụ thể”, vị lãnh đạo này nói.

5-qlo-8.jpg
Lượng xe từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam bị ùn ứ bên nước bạn Lào, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 60 km

Theo người dân và các tài xế, khu vực sạt lở nghiêm trọng thuộc địa phận đèo Đất (tên đèo công dân Việt Nam thường gọi), thuộc tỉnh Bolykhămxay. Nếu xe đi từ Việt Nam sang thì chỉ đến được thị trấn Lạc Xao (huyện Khăm Cợt); còn xe về thì đến gần khu vực đèo bị sạt lở (cách cửa khẩu Cầu Treo gần 60 km). Đường đèo đang bị sạt lở nghiêm trọng, có cả xe Container rơi xuống vực. Hiện tại nhiều xe khách, xe tải đang bị mắc kẹt, không thể lưu thông.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo cũng cho biết, do sạt lở bên phía bạn nên các phương tiện chưa thể lưu thông, hướng về cửa khẩu Cầu Treo.

Một số nhà xe nắm được thông tin sạt lở đã đổi hướng đi theo hướng cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Hiện còn một số xe hàng đang phải dừng ở cửa khẩu Cầu Treo, chưa thể lưu thông qua Lào. Lượng xe từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam bị ùn ứ bên Lào do sạt lở chưa thể xử lý.

Theo chính quyền Bolykhamxay việc tạm ngừng lưu thông qua các đoạn đường bị sạt lở có thể sẽ kéo dài trong vài ngày tới và khuyến cáo các phương tiện nên đi các tuyến đường thay thế trong thời gian chờ đợi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8, hàng loạt xe tải, xe khách bị mắc kẹt