Sạt lở tại mỏ Rubaya ở CHDC Congo khiến nhiều người chết và mất tích
Vụ sạt lở xảy ra tại mỏ Rubaya, thuộc tỉnh North Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực cung cấp coltan quan trọng cho thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.
Theo thông tin từ châu Phi, mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ lở đất tại mỏ Rubaya ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong ngày 3 tháng 3, khiến nhiều người bị đất đá vùi lấp.
Số liệu ban đầu cho thấy ít nhất 7 người đã thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn mất tích. Giới chức địa phương đang tiếp tục xác minh để công bố con số thương vong chính thức.

Mỏ Rubaya nằm trên địa bàn tỉnh North Kivu, là một trong những nguồn cung coltan đáng kể của thế giới và đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang M23 từ năm 2024.
Trước đó, vào tháng 1 năm nay, tại khu vực này từng xảy ra sự cố sập nhiều hầm khai thác coltan, khiến ít nhất 200 thợ mỏ thiệt mạng. Một số cơ quan truyền thông địa phương cho rằng tổng số người chết có thể vượt quá 400, chưa bao gồm những trường hợp vẫn chưa được tìm thấy.
Coltan là loại quặng màu đen được sử dụng để sản xuất tantalum, một kim loại hiếm có vai trò quan trọng trong chế tạo các thiết bị điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và động cơ máy bay.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng mỏ Rubaya đóng góp khoảng 15 phần trăm sản lượng coltan toàn cầu.




