Singapore đẩy mạnh đầu tư công nghệ giảm CO2 trong ngành điện và công nghiệp
Singapore đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp tiềm năng nhằm giảm phát thải trong lĩnh vực điện và công nghiệp, đồng thời bảo đảm hệ thống năng lượng vận hành ổn định và có khả năng thích ứng cao.
Singapore cam kết dành 800 triệu SGD (khoảng 630 triệu USD) cho các chương trình giảm phát thải CO2 trong 5 năm tới, hướng tới mục tiêu cắt giảm phát thải vào năm 2035 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tại Singapore, phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 2/3, Tiến sỹ Tan See Leng – Quốc vụ khanh phụ trách năng lượng và công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore – cho biết khoản ngân sách trên là một trong hai “nhiệm vụ trọng điểm”. Đây là các chương trình nghiên cứu và ứng dụng quy mô lớn nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược quốc gia, nằm trong khuôn khổ Kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp (RIE) 2030.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, các hoạt động sản xuất công nghiệp và phát điện hiện chiếm hơn 80% tổng lượng phát thải khí nhà kính của nước này. Vì vậy, Singapore đang tăng cường đầu tư vào những giải pháp khả thi để giảm phát thải trong hai lĩnh vực then chốt này, đồng thời bảo đảm hệ thống năng lượng vận hành an toàn, tin cậy và bền bỉ trước các thách thức.
Nguồn vốn sẽ ưu tiên các công nghệ có tiềm năng khử CO2 ở quy mô lớn trong ngành điện và công nghiệp, bao gồm điện Mặt Trời, hydro và các dẫn xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, lưu trữ năng lượng, thu hồi và tái sử dụng carbon, cùng với hiện đại hóa lưới điện. Kinh phí được phân bổ cho cả nghiên cứu giai đoạn đầu trong phòng thí nghiệm lẫn thử nghiệm những giải pháp đã đạt mức độ hoàn thiện cao hơn.
Nhân dịp này, Tiến sỹ Tan See Leng cũng thông báo khởi động chương trình “Thí điểm khử carbon cho năng lượng và doanh nghiệp Singapore”, nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và thu hút nguồn vốn tư nhân. Chương trình hướng tới việc kết nối chủ sở hữu hạ tầng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý để thử nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới tiềm năng.
Cũng tại phiên họp, ông Tan See Leng công bố khoản đầu tư bổ sung 800 triệu SGD để thành lập Chương trình trọng điểm RIE trong lĩnh vực bán dẫn. Chương trình tập trung vào các công nghệ có tác động lớn như đóng gói tiên tiến và quang tử tiên tiến.
Theo ông, chương trình này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể, khuyến khích hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, qua đó tạo thêm việc làm chất lượng tại Singapore.
Ngành bán dẫn hiện đóng góp gần 7% GDP của Singapore. Trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu tiếp tục gia tăng, sáng kiến mới được kỳ vọng giúp “Quốc đảo Sư tử” củng cố vai trò là điểm kết nối chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển bán dẫn.
Theo Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), chương trình sẽ triển khai cách tiếp cận phối hợp theo danh mục đầu tư, tập hợp các hoạt động R&D bán dẫn được tài trợ công dưới một định hướng chiến lược thống nhất.




