Sau bão số 1, các tỉnh phía Bắc đề phòng mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Hạ Vy|19/07/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ đề phòng mưa với cường suất lớn, gây ngập úng đô thị và nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

19-bao.png
Hoàn lưu của bão số 1 rất rộng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ đề phòng mưa cường suất lớn gây ngập úng đô thị và nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hôm nay, ngày 19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to. Các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, có mưa to 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 70 - 150mm. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị và nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, từ nay đến ngày 20/7, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 - 5m ở thượng lưu, từ 2 - 4m ở hạ lưu. Các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với bão số 1, ngày 18/7, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (PCTT), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT Nguyễn Văn Tiến đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành tập trung, chủ động trong ứng phó bão số 1.

Trên tuyến biển, đảo, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cấm các phương tiện ra khơi, nhất là tàu cá, tàu du lịch; kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão chưa tan; bảo đảm an toàn đối với khách du lịch lưu trú trên các đảo, thông báo, tuyên truyền không để khách du lịch hiếu kỳ ra bờ biển đón bão tránh tai nạn đáng tiếc.

Khu vực miền núi cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chia cắt; kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn tại Quảng Ninh; kiểm tra, rà soát, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du....

Các tỉnh phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão

19-sbay.png
Cảnh vắng vẻ ở sân bay Nội Bài vắng vẻ do các hãng hàng không thay đổi lịch trình chuyến bay vì ảnh hưởng của bão số 1

Trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn... đang tiếp tục tập trung nhiều biện pháp chủ động phòng, chống bão số 1.

Ngày 18/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.

Kiểm tra tại một số hồ đập, dự án đang thi công, hoạt động bảo đảm an toàn phương tiện tàu, thuyền, hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, bão số 1 di chuyển chậm, diễn biến phức tạp, do vậy không được chủ quan, lơ là.

Bên cạnh công tác chuẩn bị phòng, chống tốt, địa phương rất cần cập nhật thường xuyên tình hình, diễn biến của bão; cần chuẩn bị kỹ phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, chủ động phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực ứng phó nhanh, kịp thời; bảo đảm phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết.

Tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm, có phương án bảo đảm an toàn cho du khách, người dân các khu vực du lịch, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; quan tâm đến đời sống ngư dân... Đối với các mỏ khai thác trên địa bàn, cần có phương án cụ thể để phòng, chống mưa bão, ngập lụt, sạt lở hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.

Chủ động ứng phó với cơn bão số 1, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng có Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn phân công lãnh đạo UBND cấp huyện trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng tránh, ứng phó trên địa bàn quản lý, đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, lũ; chủ động, kiên quyết di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, hoàn thành trước 12h ngày 18/7/2023.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nam Định, để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, các ngành, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho tài sản, tính mạng nhân dân, đặc biệt là kêu gọi các tàu, thuyền đang khai thác hải sản về nơi tránh trú bão. Đến nay, tỉnh Nam Định đã kêu gọi được 1.746/1746 tàu thuyền với 5.225 lao động khai thác thuỷ sản vào nơi tránh trú bão an toàn.

Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng cũng đang tập trung rà soát các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dân khi mưa lớn xảy ra. Ngoài ra, các địa phương đã lên danh sách hàng chục vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên các quốc lộ huyết mạch và yêu cầu ngành Giao thông Vận tải phối hợp đơn vị quản lý và các địa phương sẵn sàng nhân lực, phương tiện khắc phục khi có mưa lũ, sạt lở.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão số 1, các tỉnh phía Bắc đề phòng mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất