Sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng nếu xả rác bừa bãi ở Đà Lạt

Mai Dung (t/h)|18/07/2019 05:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để hạn chế các hành vi vứt rác tuỳ tiện nơi công cộng, thành phố Đà Lạt đã lắp đặt 20 camera tiến hành ghi hình, xử phạt nguội. Mức xử phạt cao nhất lên đến 7 triệu đồng.

Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) quyết định ghi hình xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm trong việc xả rác. Du khách, người dân địa phương và các cơ sở kinh doanh có hành vi xả rác bừa bãi sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng.

Rác thải du khách vứt lại tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Tại thành phố Đà Lạt, nhiều du khách và người dân thiếu ý thức vẫn ngang nhiên xả rác ra môi trường gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, ở các khu vực như: Công viên Yersin, Quảng trường Lâm Viên và quanh bờ hồ Xuân Hương, du khách sau khi bày tiệc ăn uống thường vứt lại túi ni lông, chai nhựa, vỏ bia, hộp đựng thức ăn. Bên cạnh đó, rác từ những hộ kinh doanh ăn uống, hàng quán ở vỉa hè cũng vương vãi ra đường khiến cho thành phố Đà Lạt thêm phần nhếch nhác.

Trước tình trạng này, UBND TP Đà Lạt quyết định lắp đặt hệ thống camera để xử phạt nguội các hành vivi phạm về xả rác. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ xử phạt các hành vi như: vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt; tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định; vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, hoặc vào hệ thống thoát nước trong khu vực đô thị.

Đà Lạt đã lắp đặt hệ thống biển cảnh báo (bằng 2 thứ tiếng Anh-Việt) với nội dung: “Cấm xả rác bừa bãi, phạt tiền đến 7.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ chụp ảnh, quay phim hành vi xả rác bừa bãi”.

Đà Lạt lắp bảng cảnh báo cấm xả rác bừa bãi

Bà Trần Thị Vũ Loan-Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, để hạn chế các hành vi vứt rác tuỳ tiện nơi công cộng, thành phố Đà Lạt đã lắp đặt 20 camera tiến hành ghi hình, xử phạt nguội. Mức xử phạt cao nhất lên đến 7 triệu đồng.

 “UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường chung. Thành phố đã lắp đặt thêm hệ thống camera để giám sát, tăng cường việc xử lý và lắp đặt thêm 60 biển cảnh báo, nhắc nhở tuyên truyền hành vi xả rác không đúng nơi quy định sẽ bị xử lý”- bà Loan cho biết.

Mai Dung (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng nếu xả rác bừa bãi ở Đà Lạt