Số lượng bệnh nhân Trung Quốc bị sốt do virus corona đang giảm dần

Bảo An (t/h)|06/02/2020 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung Quốc thông báo số lượng các bệnh nhân có triệu chứng sốt trên khắp cả nước đang ngày càng giảm từng ngày và gánh nặng đối với các nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đang giảm bớt.

Ngày 4/2, Trung Quốc đã ghi nhận số lượng bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã giảm trong bối cảnh nước này tiếp tục các biện pháp mạnh để chống lại dịch bệnh bùng phát do 2019-nCoV.

Dữ liệu quốc gia Trung Quốc cho thấy các cơ sở y tế về truyền nhiễm của Trung Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 220,865 bệnh nhân trong ngày 3/2, thấp hơn 7% so với trước đó một ngày.

Jiao Yahui, một quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hầu hết các bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Cũng theo quan chức trên, thời gian trung bình để xuất viện cho các bệnh nhân bị nhiễm virus tại Trung Quốc là khoảng 5-20 ngày.

Thống kê cho thấy các bệnh nhân tại tỉnh Hải Nam mất 5 ngày để xuất viện, trong khi con số này tỉnh Hồ Bắc là 20 ngày.

Trung bình những bệnh nhân bên ngoài tỉnh Hồ Bắc thường phải nhập viện trong hơn 9 ngày.

Bảo An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số lượng bệnh nhân Trung Quốc bị sốt do virus corona đang giảm dần