Sự cố bốc khói tại Fukushima số 2, TEPCO tạm dừng hệ thống làm mát bể nhiên liệu
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) cho biết đã tạm ngừng hệ thống làm mát bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 sau khi phát hiện khói từ máy bơm. Sự cố không gây rò rỉ phóng xạ ra môi trường, song nguyên nhân đang được khẩn trương điều tra.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 đang trong quá trình tháo dỡ cho biết, đã tạm dừng hệ thống làm mát tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng sau khi xuất hiện cảnh báo sự cố liên quan đến máy bơm.
Theo thông tin từ TEPCO, cảnh báo đối với bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng số 1 được kích hoạt vào khoảng 14h45 ngày 5/4 (giờ địa phương). Ngay sau đó, nhân viên vận hành phát hiện khói bốc lên tại khu vực máy bơm và lập tức tiến hành tắt thiết bị, khiến hệ thống làm mát phải ngừng hoạt động.

Doanh nghiệp này khẳng định sự cố không làm gia tăng mức phóng xạ ra môi trường xung quanh và không ghi nhận trường hợp bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.
Nhà máy Fukushima số 2 gồm 4 lò phản ứng, nằm cách nhà máy Fukushima số 1, nơi từng bị tàn phá nghiêm trọng trong thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011 - khoảng 12km về phía Nam. Sau sự cố lịch sử này, TEPCO đã quyết định tháo dỡ toàn bộ hai tổ hợp nhà máy.
Riêng bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng số 1 tại Fukushima số 2 hiện lưu trữ 2.334 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng cùng khoảng 200 thanh nhiên liệu mới. Tại thời điểm hệ thống làm mát bị dừng, nhiệt độ nước trong bể được ghi nhận ở mức 26,5 độ C. TEPCO ước tính sẽ mất khoảng 8 ngày để nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn nếu hệ thống không được khôi phục.
.jpg)



