Tết Chôl Chnăm Thmây lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đoàn kết dân tộc
Trong chuyến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại TPHCM, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định ý nghĩa sâu sắc của Tết cổ truyền trong việc hướng về cội nguồn, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáng 13/4, trong không khí trang nghiêm và ấm áp của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho đồng bào Khmer tại chùa Candaransi (phường Xuân Hoà) và chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền) – những địa điểm tập trung đông người Khmer sinh sống tại TPHCM.
Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời thăm hỏi chân tình tới chư tôn đức, các vị chức sắc, người có uy tín cùng toàn thể đồng bào Khmer; đồng thời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, đoàn kết và hạnh phúc.
Thứ trưởng nhấn mạnh, Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp lễ truyền thống thiêng liêng của đồng bào Khmer. Đây không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới mà còn mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, củng cố niềm tin, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng và hài hòa giữa đời sống đạo và đời.
.jpg)
Theo Thứ trưởng, những giá trị này góp phần duy trì sức sống bền vững của văn hóa dân tộc, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là nguồn lực chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
TPHCM tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển toàn diện
Thực hiện nhất quán quan điểm đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, tôn giáo phù hợp; chú trọng phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được thực hiện hiệu quả.
Chuyến thăm, chúc Tết và trao quà lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và giúp các cơ quan chức năng nắm bắt thực tiễn để phục vụ công tác chỉ đạo thời gian tới.
Thứ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực mà đồng bào Khmer tại TPHCM đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần yêu nước, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
Bên cạnh đó, chư tăng và các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực hướng dẫn đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, lan tỏa giá trị đạo đức, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhấn mạnh vai trò của TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, Thứ trưởng cho biết thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển toàn diện, hòa nhập và đóng góp tích cực.
Phát huy vai trò Phật giáo Nam tông, tăng cường gắn kết cộng đồng Khmer
Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Trụ trì chùa Candaransi, bày tỏ sự cảm ơn đối với đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết đồng bào Khmer.
Hòa thượng nhắc lại truyền thống đoàn kết dân tộc của đồng bào Khmer, trong đó có thời kỳ tập kết ra Bắc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông cũng ôn lại vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ – tổ chức của chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer được thành lập theo chủ trương của Khu ủy Tây Nam bộ, từng tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1964–1975.
Theo Hòa thượng, đây là cầu nối quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước trong giới chư tăng Khmer và cần tiếp tục được phát huy trong bối cảnh mới. Ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động của hội phù hợp với tình hình phát triển và tổ chức hành chính hiện nay.
Hòa thượng cho biết, dù quy mô không lớn, chùa Candaransi vẫn là ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TPHCM duy trì “di sản tinh thần lớn”, làm nền tảng cho việc giáo dục, gắn kết cộng đồng và phát triển văn hóa Khmer.
Hiện nay, mỗi năm chùa hỗ trợ khoảng 50 học viên, trong đó có cả học viên đến từ Lào và Campuchia; đồng thời chư tăng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.
Đáng chú ý, năm 2025, với sự hỗ trợ của Đảng và chính quyền địa phương, lễ hội đua ghe Ngo lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tạo điều kiện để đồng bào Khmer ở nhiều nơi cùng tham gia, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Theo Hòa thượng, Tết Chôl Chnăm Thmây hiện nay không chỉ là lễ Tết của riêng đồng bào Khmer mà đã trở thành không gian giao lưu văn hóa chung, thu hút sự tham gia của nhiều dân tộc như Kinh, Hoa, Chăm…, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc.
Thượng tọa Tăng Ngọc An, trụ trì chùa Pothiwong, bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ để đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát huy bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự phát triển chung.
Tăng cường thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới
Tiếp thu các ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.
Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer; phát huy vai trò của người có uy tín và chức sắc tôn giáo; bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm.




