Thái Nguyên: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến

Thanh Tùng|19/05/2017 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 19/5, tại tỉnh Thái Nguyên, diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

1

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK – Định Hóa

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhân dân và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; đồng thời củng cố niềm tin, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống đó trong thời kỳ cách mạng mới.

Cách đây 70 năm, ngày 20/5/1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại Đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa) và tiếp theo đó ít lâu sau, các cơ sở cách mạng đã được sớm nhân rộng một cách toàn diện.

Thái Nguyên đã trở thành “Thủ đô kháng chiến – Thủ đô gió ngàn”. Và chính nơi đây, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc; các Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông (1947), Chiến dịch Biên giới (1950), Trung Du (1950-1951), Kế hoạch tác chiến Đông-Xuân (1953-1954)…

Đặc biệt là ngày 6/12/1953 tại Lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh, quyết chiến, quyết thắng, kết thúc 9 năm trường kháng chiến Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Năm 2012, ATK Định Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam.

Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, giữ vững niềm tin theo Đảng, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thanh Tùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến