Thanh Hóa: Phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên, công ty AIT bị xử phạt hành chính 325 triệu đồng

Nguyễn Trường|21/05/2024 09:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với hành vi phá 2,6 ha rừng tự nhiên, Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin (công ty AIT) đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính 325 triệu đồng và phải thanh toán hơn 953 triệu đồng chi phí trồng lại rừng.

Ngày 20/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 1947 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (gọi tắt là Công ty AIT; có địa chỉ ở TP Hà Nội) với số tiền 325 triệu đồng.

Công ty AIT bị xử phạt do phá rừng trái pháp luật với diện tích 2,61 ha tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Cùng với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty AIT phải thực hiện khắc phục hậu quả bằng biện pháp thanh toán chi phí gần 960 triệu đồng trồng rừng thay thế, cho đến khi thành rừng, theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương.

anh-1.jpg
Vị trí triển khai dự án Trạm biến áp

Nguồn tin riêng của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống được biết, ngày 1/12/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và đường dây đấu nối. Dự án được thực hiện tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn với diện tích 14,94 ha, công suất thiết kế 750 MVA (gồm 3 máy biến áp 220/110/22 kV - 250MVA) do Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, phần đường dây đấu nối 220kV xây dựng mới đường dây 4 mạch, gồm 12 vị trí cột, tổng chiều dài khoảng 4,1km.

anh-3(1).jpg
Vị trí hơn 2,6 ha rừng tự nhiên bị phá khi chưa được chuyển đổi

Mục tiêu của dự án bảo đảm điện cho Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời, nâng cao chất lượng điện năng khu vực và các vùng lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ngày 24/3/2024, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn phát hiện 2,61 ha rừng tự nhiên tại phường Hải Thượng đã bị san ủi trái phép.

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, đã xác định Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là đơn vị thi công dự án trên đã thuê Công ty Ngọc Yến Nghi Sơn thực hiện san gạt đất, trong đó, có ủi vào 2,61 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Truy tìm nguyên nhân khiến hàng tấn cá lồng chết trắng sông Mã
    Trước thực trạng hơn 14 tấn cá lồng của hàng trăm hộ dân sống dọc sông Mã đoạn qua các huyện miền núi Bá Thước, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) chết trắng, các ngành chức năng ở Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra truy tìm nguyên nhân sông Mã ô nhiễm đồng thời lên phương án hỗ trợ người dân có cá bị chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phá hơn 2,6 ha rừng tự nhiên, công ty AIT bị xử phạt hành chính 325 triệu đồng