Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ công tác phòng, chống ngập úng tại Thái Nguyên
Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác phòng, chống ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026, trong bối cảnh địa phương này vừa hứng chịu đợt ngập lụt lịch sử sau bão số 11 (bão Matmo), gây thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng.
Theo kế hoạch thanh tra năm 2026 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) được giao chủ trì cuộc thanh tra đối với UBND tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến, cuộc thanh tra sẽ được công bố vào quý II/2026 và kéo dài trong 60 ngày làm việc thực tế.
Cuộc thanh tra được kỳ vọng sẽ làm rõ thực trạng công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong quy hoạch, đầu tư và quản lý hệ thống hạ tầng phòng chống lũ, qua đó lý giải nguyên nhân dẫn đến trận ngập lụt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10 vừa qua.
.jpg)
Theo thống kê, mưa lũ sau bão số 11 đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; làm mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng tới khoảng 200.000 hộ dân. Thiên tai khiến 115 nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; 465 nhà bị hư hỏng nặng; 710 nhà bị hư hỏng một phần, gần 3.500 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên hồi giữa tháng 10 cho biết, mưa lũ đã làm hư hỏng 13.600 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản; hơn 1 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị nước cuốn trôi. Toàn tỉnh ghi nhận 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại và sản xuất.
Hệ thống hạ tầng thủy lợi và dân sinh cũng chịu thiệt hại nặng nề, với 53 hồ, đập, 3 trạm bơm và hơn 10 km kênh mương bị ảnh hưởng, sự cố hoặc hư hỏng. Ngoài ra, 13 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng; 3,5 km đê phải gia cố chống tràn; 5 trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế bị ngập lụt, sạt lở; 177 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Trước mức độ thiệt hại lớn, tỉnh Thái Nguyên đã lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công trình đê phòng chống lũ hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 15.400 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm xây dựng đập Thác Huống 2; xây dựng đồng bộ hệ thống đê, kè, đường giao thông trên mặt đê hai bờ sông Cầu và suối Mo Linh; xây dựng hệ thống chống ngập úng khu vực trung tâm tỉnh; xây mới cầu Gia Bẩy.
Trong đó, cầu Gia Bẩy mới được xác định là hạng mục ưu tiên, có chiều dài 165 m, bề rộng 21 m, tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi làm việc với tỉnh Thái Nguyên ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, việc đầu tư các công trình phòng chống lũ cần được đánh giá thận trọng và toàn diện. Theo ông, cần trả lời rõ các câu hỏi: xây đê có giải quyết triệt để ngập úng hay không, và nếu khu vực trung tâm Thái Nguyên không còn ngập thì nguy cơ ngập lụt đối với các địa phương hạ du sẽ như thế nào.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại việc xây dựng hệ thống đê mới với cao trình lớn không chỉ khó giải quyết căn cơ tình trạng ngập lụt ở các phường trung tâm mà còn có thể ảnh hưởng đến không gian đô thị và làm gia tăng rủi ro cho khu vực hạ du sông Cầu.




