Thời tiết ấm áp không giúp ngăn chặn dịch COVID-19

Minh Thư (T/h)|12/04/2020 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) mới đây đã công bố một báo cáo cho Nhà Trắng, dự đoán rằng nhiệt độ ấm hơn trong mùa hè sẽ không ngăn chặn đáng kể sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo nghiên cứu, được thực hiện bởi các thành viên của NAS về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các mối đe dọa sức khỏe thế kỷ 21, tác động của nhiệt độ và độ ẩm đối với dịch COVID-19 là không thuyết phục. Do đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng nhận định nhiệt độ mùa hè sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nên được giải thích một cách thận trọng.

Ảnh minh họa

Có một số bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể hoạt động kém hiệu quả hơn trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm môi trường cao. Tuy nhiên, do thiếu khả năng miễn dịch của vật chủ trên toàn cầu, việc giảm hiệu quả truyền bệnh này có thể không dẫn đến việc giảm đáng kể sự lây lan của dịch bệnh, theo báo cáo.

“Mặc dù các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ ẩm cao hơn và giảm tỷ lệ sống của virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, có nhiều yếu tố khác ngoài nhiệt độ môi trường, độ ẩm và sự sống sót bên ngoài vật chủ, ảnh hưởng và xác định tốc độ lây truyền giữa con người trong ‘thế giới thực”.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng các bệnh về đường hô hấp tương tự COVID-19, bao gồm SARS và MERS, dường như không có bất kỳ bằng chứng nào về tính thời vụ, nghĩa là chúng không phát triển mạnh trong những thời điểm nhất định của năm.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các quốc gia hiện đang ở vùng mùa hè, chẳng hạn như Úc và Iran, đều ghi nhận số lượng bệnh nhân cao, do đó không thể kết luật nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ giúp cải thiện tình hình.

Minh Thư (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ấm áp không giúp ngăn chặn dịch COVID-19