Thông điệp mừng năm mới của Nhật hoàng Naruhito: Hy vọng một năm không xảy ra thảm họa thiên tai

Hồng Nhung (T/h)|04/01/2020 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong thông điệp mừng năm mới 2020, Nhật hoàng Naruhito nhấn mạnh “hy vọng năm nay sẽ là một năm hòa bình, an lành, không xảy ra bất kỳ thảm họa thiên tai nào”.

Trong thông điệp mừng năm mới 2020, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ trải qua một năm không xảy ra thảm họa thiên tai.

Đây là thông điệp mừng năm mới đầu tiên của Nhật hoàng Naruhito kể từ khi ông lên ngôi.

Xuất hiện trên ban công Hoàng cung cùng Hoàng hậu Masako và các thành viên Hoàng gia, phát biểu trước đám đông người dân đang vẫy cờ và tung hô, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ: “Tôi vui mừng chào đón năm mới cùng với các bạn. Nhưng mặt khác tôi lo lắng về nhiều người vẫn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của các trận mưa bão lớn năm ngoái”.

Từ trái qua: Thái thượng hoàng hậu Michiko, Thái thượng hoàng Akihito, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako chào người dân trong sự kiện gặp mặt năm mới từ hoàng cung ở Tokyo ngày 2-1 – Ảnh: AFP

Nhật hoàng Naruhito nhấn mạnh “hy vọng năm nay sẽ là một năm hòa bình, an lành, không xảy ra bất kỳ thảm họa thiên tai nào.”

Tháng trước, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đến thăm người dân ở khu vực miền Đông Bắc Nhật Bản, nơi hứng chịu cơn bão mạnh Hagibis hồi tháng 10/2019 khiến hơn 80 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Nhật hoàng Naruhito lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “sự hòa hợp tốt đẹp”, vào ngày 1/5/2019 sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị một ngày trước đó vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút.

Ngày 22/10/2019, Nhật hoàng Naruhito đã chính thức đăng quang trước sự chứng kiến của gần 2.000 quan khách trong và ngoài nước tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Hoàng cung.

Hồng Nhung (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông điệp mừng năm mới của Nhật hoàng Naruhito: Hy vọng một năm không xảy ra thảm họa thiên tai