Thứ trưởng Trần Quý Kiên làm việc Đoàn công tác PEMSEA

Theo Monre|06/04/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đại sứ biến đổi khí hậu của Thụy Điển

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã có buổi tiếp và làm việc với bà Aimee Gonzales, Giám đốc điều hành Tổ chức Đối tác quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA). Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Văn phòng Bộ.

>>>Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đại sứ biến đổi khí hậu của Thụy Điển

>>>Họp Ban soạn thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông


Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tiếp bà Aimee Gonzales, Giám đốc điều hành PEMSEA

Tại buổi tiếp, bà Aimee Gonzales, Giám đốc điều hành PEMSEA đã thông tin về Đại hội Biển Đông Á (EAS) năm 2018, Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 6 và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập PEMSEA sẽ được tổ chức vào tháng 11/2018 tại Philippines. Nhân buổi tiếp, bà Aimee Gonzales cũng trân trọng mời Bộ trưởng và Thứ trưởng tham dự các sự kiện quan trọng của PEMSEA vào năm 2018.

Liên quan đến tình hình dự án Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (Dự án SDS-SEA), đại diện PEMSEA đã báo cáo về những sáng kiến chính ở Việt Nam liên quan đến việc thực hiện SDS-SEA, giải pháp đóng góp và thực hiện các chương trình/kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam. Các sáng kiến chủ yếu cho giai đoạn 2018 – 2019 là một phần triển khai thực hiện SDS-SEA ở Việt Nam.

Về Hệ thống báo cáo hiện trạng vùng bờ biển quốc gia/khu vực (SOC), đại diện PEMSEA nhận định, xây dựng các báo cáo SOC khu vực và quốc gia là một trong những cam kết và mục tiêu chính của các nước thành viên PEMSEA trong khuôn khổ của Tuyên bố Đà Nẵng. Các báo cáo quốc gia cuối cùng về Kinh tế biển xanh được phục vụ như những báo cáo quốc gia để trình bày tại Đại hội EAS năm 2018 và Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 6. Các Bộ trưởng sẽ được thông báo về những tiến bộ trong việc xây dựng hệ thống báo cáo về kinh tế biển xanh trong khu vực, bao gồm các đánh giá quốc gia và khu vực về đóng góp của biển và đại dương vào sự phát triển của khu vực.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên và bà Aimee Gonzales, Giám đốc điều hành PEMSEA

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chào mừng Đoàn công tác đã đến Việt Nam và gửi lời chúc mừng bà Aimee Gonzales được tín nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Điều hành mới của PEMSEA. Thứ trưởng hy vọng rằng với cương vị công tác mới, bà Gonzales sẽ có những đóng góp tích cực cho PEMSEA, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa PEMSEA và Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên gửi lời cảm ơn và sẽ chuyển lời mời của phía PEMSEA đến Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc tham gia các sự kiện quan trọng của PEMSEA trong năm 2018.

Về Dự án SDS-SEA, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Việt Nam tham gia và Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối thực hiện Dự án. Thứ trưởng đã giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt Dự án để triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ của dự án.

Trao đổi về đóng góp tài chính cho PEMSEA, Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, Việt Nam cam kết đóng cho sự phát triển của của PEMSEA và đề nghị phía PEMSEA thông tin cụ thể về mức đóng góp của các quốc gia thành viên để Bộ sẽ sớm đề xuất các cấp có thẩm quyền về hỗ trợ nguồn kinh phí này.

Toàn cảnh buổi tiếp

Thứ trưởng cũng thông tin tới lãnh đạo PEMSEA về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng là đăng cai tổ chức Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) vào tháng 6/2018. Bộ dự kiến đề xuất tổ chức Hội nghị với chủ đề về “Quản lý rác thải biển” và mong muốn sẽ có sự tham gia, hỗ trợ của phía PEMSEA trong sáng kiến này.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn, trong thời gian tới, Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ phía PEMSEA thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến biển và vùng ven biển; thực hiện các dự án, mô hình thí điểm.

Theo Monre

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Trần Quý Kiên làm việc Đoàn công tác PEMSEA