Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Nigeria và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ

Mai Hạ|06/12/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng đã có buổi tiếp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ do Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) làm trưởng đoàn. Bà Imelda Martin-Hum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của I.M. Systems Group, đồng trưởng đoàn.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi

thu-tuong-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo.

Tiếp Phó Tổng thống Nigeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Nigeria đạt được trong duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông tin tới Phó Tổng thống Nigeria về các thành tựu của công cuộc đổi mới cũng như các mục tiêu phát triển chiến lược mà Đại hội Đảng XIII đề ra.

Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là về chính trị-ngoại giao, kinh tế- thương mại-đầu tư…; đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thông qua các nhóm biện pháp như tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn để tăng cường hiểu biết, tin cậy và nâng cao cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mỗi nước có thế mạnh bổ sung cho nhau, đặc biệt là kinh tế.

Thủ tướng đánh giá cao tiềm năng thị trường trên 200 triệu dân của Nigeria, nhấn mạnh việc kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây và vượt mốc 500 triệu USD là một kết quả đáng khích lệ, đồng thời cho rằng hai bên cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như nhu cầu và tiềm năng to lớn của hai thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm nâng cao và tạo cân bằng trong hợp tác thương mại thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên, trong đó có các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác về thương mại phát huy vai trò kết nối để thâm nhập thị trường khu vực của nhau, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS)

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, đưa nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, quốc phòng - an ninh, dầu khí, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục - đào tạo và văn hóa - thể thao và du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân, nghiên cứu thiết lập đường bay giữa hai bên…

Phó Tổng thống Yemi Osinbajo bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; hoan nghênh những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc .

Phó Tổng thống cho biết Nigeria luôn coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam, quan hệ hai bên ngày càng phát triển sâu rộng và còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19.

Phó Tổng thống khẳng định Nigeria xác định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam; đánh giá cao và khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập, chú trọng thúc đẩy kinh tế-thương mại-đầu tư, và tăng cường hợp tác nông nghiệp sẽ là trọng tâm trong quan hệ song phương. Nigeria cũng mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế số, phát triển ngành công nghiệp năng lượng, xe điện, năng lượng mặt trời… Phó Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đồng thời kết nối hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) với Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn coi trọng Quan hệ Đối tác Toàn diện với Hoa Kỳ

thu-tuong-pham-minh-chinh-1.jpg
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tiếp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn vai trò và hoạt động tích cực của USABC và Đại sứ Michael Michalak trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại – đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ; cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của các tập đoàn với các đối tác Việt Nam thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển của Việt Nam nói chung và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói riêng.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh và rất yêu chuộng hòa bình; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực (con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử - văn hóa) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.

Việt Nam phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, các bên “cùng thắng”.

Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 tiếp tục phục hồi sau đại dịch; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt hơn 673 tỉ USD (tăng 11,8% so với cùng kỳ 2021), thặng dư thương mại đạt 10,6 tỉ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng ước đạt 19,68 tỷ USD (tăng 15,1% so với cùng kỳ 2021).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Quan hệ Đối tác Toàn diện với Hoa Kỳ; hoan nghênh việc Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Thời gian vừa qua, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hoa Kỳ hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ 11 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 105 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Thủ tướng đề nghị USABC, các tập đoàn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm quản trị; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, công nghiệp hàng không, an ninh mạng; tiếp tục có những ủng hộ thiết thực, lành mạnh, hiệu quả cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng cộng đồng quốc tế thích ứng linh hoạt, xử lý hiệu quả những vấn đề toàn cầu, toàn dân nổi lên như dịch bệnh COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng…

Về đề xuất của các tập đoàn Hoa Kỳ về việc tăng cường, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp quốc phòng, an ninh, Thủ tướng bày tỏ các tập đoàn này đã có các hoạt động hợp tác với Việt Nam, phía Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định, phát triển, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới, đề nghị phía Hoa Kỳ trao đổi cụ thể với các cơ quan, đối tác phía Việt Nam để thảo luận, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể.

Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch USABC và lãnh đạo các tập đoàn cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về tỷ lệ bao phủ vaccine cao, mở cửa nền kinh tế và phục hồi nhanh chóng, đặc biệt đạt tăng trưởng GDP trong quý III/2022 cao hàng đầu ASEAN. Việt Nam cũng đang thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư mới và có nhiều lợi thế trong tiếp nhận xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Đại sứ Michael Michalak khẳng định USABC đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022.

Đại sứ Michael Michalak và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia đoàn cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp quốc phòng, an ninh, hàng không, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Nigeria và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ