Thủ tướng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan

Mai Hạ|13/12/2022 13:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Bộ Ngoại giao Hà Lan phối hợp tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

dien-dan-doanh-nghiep.png
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Chiều 12/12 theo giờ địa phương, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hà Lan, tại thành phố La Hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp và cơ quan hai nước đã cùng nhau trao đổi, đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới thành công hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Liesje Schreinemacher - Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan cho biết, hai nước là những đối tác tự nhiên của nhau, nhất là trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Bà cũng đề nghị hai nước và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả, thiết thực nhất Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai nước có mối "lương duyên" trong lịch sử. Trong 50 năm qua, Hà Lan đã có bước tiến rất dài, trải qua 3 giai đoạn phát triển: Nông nghiệp và các nghề thủ công; công nghiệp gắn với đô thị hóa; giai đoạn hiện nay là đổi mới sáng tạo gắn với đô thị thông minh. Về phần mình, trong 50 năm qua, Việt Nam từ một nước trải qua nhiều năm chiến tranh, cấm vận đã tiến hành công cuộc đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ước tính hết năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt gần 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người trên 4.000 USD năm 2021; quy mô thương mại khoảng 750 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Vốn FDI thực hiện đạt gần 20 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 673 tỷ USD, xuất siêu 10,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn có quy mô khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu có hạn, nên một diễn biến nhỏ bên ngoài cũng tác động lớn tới trong nước. Mặt khác, nền kinh tế Việt Nam cũng còn một số vấn đề nội tại cần tiếp tục giải quyết.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước. Theo đó, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất dựa trên sự chia sẻ lợi ích toàn diện, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Lan là nước có nhiều kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất trong số các quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam, cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu. Nhiều mặt hàng của Hà Lan rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, như bia Heineken, sữa Cô gái Hà Lan.

Về phần mình Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới. Việt Nam cũng giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, có quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước, đây là yếu tố rất quan trọng với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với các vấn đề mang tính toàn cầu mà không nước nào có thể tự mình giải quyết, trong đó có vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu. Do đó, Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế; đồng thời, Việt Nam là nước đang phát triển nhưng phải làm việc như các nước phát triển, nên Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận bảo đảm công bằng, công lý trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển cho Việt Nam, các nhà đầu tư vào Việt Nam được vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị và xây dựng, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch, phát huy được tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

"Tôi rất mong các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, từ đó rút kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai, điều chỉnh những vấn đề cần thiết. Đầu tư thì có lúc lỗ, có lúc lãi, nhưng về tổng thể có lãi là được. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn, cùng tháo gỡ các vướng mắc, tạo thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư… Nếu chúng ta thiện chí và quyết tâm thì việc gì cũng có thể giải quyết được, trên cơ sở "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro" giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân", Thủ tướng nói.

Thời gian tới, với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên và trên hết là tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng, hợp tác đầu tư – thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam – Hà Lan, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ đối tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan hai nước đặc biệt trong lần này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký văn bản hợp tác với Viện tạo giống cây trồng Đại học Wageningen Hà Lan về chương trình hợp tác dài hạn trong đào tạo nâng cao nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống nghiên cứu và cung cấp giống cây trồng chuyên nghiệp cho Việt Nam nhằm phát triển ứng dụng công nghệ sinh học và chọn tạo giống cây trồng giá trị cao, ứng phó với biến đổi khí hậu; ký với Hiệp hội Hợp tác kinh Doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam thoả thuận hợp tác đào tạo, đổi mới sáng tạo và thương mại hoá công nghệ; ký với tập đoàn giáo dục nghề nông nghiệp Lentiz của Hà Lan thỏa thuận hợp tác về đào tạo thực hành nghề nông nghiệp thông minh cho hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân.

dien-dan-doanh-nghiep-1.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan Maxima.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều ngày 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan Maxima.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, vui mừng trước việc hai nước triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh đầu tư - thương mại, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm cùng hướng đến phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại Việt Nam.

Hoàng hậu Maxima hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các Mục tiêu SDG; đánh giá cao việc Việt Nam triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và khẳng định, trên cương vị là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược tài chính trên.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng hậu Maxima vì những đóng góp quý báu hỗ trợ quá trình xây dựng Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Việt Nam, mong muốn Hoàng hậu tiếp tục giúp tư vấn và huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công Chiến lược tài chính trên, cũng như huy động các chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm tăng cường các công cụ để triển khai Chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo với Hoàng hậu Hà Lan về kết quả tích cực của buổi hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); Hà Lan ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và việc Uỷ ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; tái khẳng định bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan