Thừa Thiên – Huế: Phát hiện, bắt giữ nhiều thuyền khai thác cát trái phép

H.Đội|24/05/2017 05:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều thuyền hút trộm cát trái phép.

Một tàu chở cát lậu trên sông Hương bị cơ quan chức năng xử lý. (ảnh minh họa)

Vừa qua, lực lượng công an đã bắt quả tang các thuyền hút trộm 2 – 8m3 cát sỏi lòng sông Hương, đoạn qua phường Thủy Biều, TP.Huế. Tại cơ quan công an, 6 chủ thuyền là dân trên địa bàn đã thừa nhận hành vi phạm pháp, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thừa Thiên – Huế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vi phạm cho Thanh tra Sở TN&MT ra quyết định xử phạt theo quy định.

Qua kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông tuyến sông Bồ, lực lượng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 21 trường hợp, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 70 triệu đồng. Trong đó, vi phạm an toàn giao thông đường thủy 14 trường hợp, xử phạt 41 triệu đồng; 7 trường hợp khai thác cát sạn trái phép, xử phạt 28 triệu đồng.

Không chỉ vậy, trên tuyến sông Bồ lực lượng chức năng cũng phát hiện có trên 60 thuyền chuyên khai thác cát sạn, nhưng hầu hết phương tiện đều chưa được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng gây khó khăn trong việc quản lý hoạt động của các phương tiện thủy.

Ngoài ra, trong tháng 4/2017, Công an tỉnh đã ra quân truy quét, bắt giữ hơn 10 thuyền hút trộm cát tại khu vực sông Hương chảy qua TP.Huế và vùng thượng nguồn thuộc thị xã Hương Thủy.

H.Đội

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Phát hiện, bắt giữ nhiều thuyền khai thác cát trái phép