Tiếp lửa truyền thống yêu nước, khơi nguồn sức mạnh dân tộc
Mỗi năm một lần, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lại trở thành nơi hội tụ của những con người ưu tú, những tập thể tiêu biểu – những người đang lặng thầm viết tiếp truyền thống yêu nước bằng hành động cụ thể, bằng khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ. Năm 2025, sự kiện đặc biệt này không chỉ là một buổi lễ tôn vinh, mà thực sự là “diễn đàn thiêng liêng” của tinh thần đại đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc đang rực cháy trong trái tim mỗi người Việt Nam.
“Tự hào và Khát vọng”: Dấu ấn của năm 2025
Ra đời từ năm 2004, giữa lúc cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chương trình “Vinh quang Việt Nam” đã xác lập vai trò đặc biệt: tôn vinh những con người lao động – chiến sĩ – trí thức đã góp phần làm nên sức mạnh của đất nước. Tính đến năm 2025, đã có tổng số 313 tập thể, cá nhân được vinh danh trong các chương trình Vinh Quang Việt Nam hàng năm.
Điều đáng quý nhất là những con người bình dị: công nhân hầm lò, cô giáo vùng cao, bác sĩ nơi tuyến đầu, chiến sĩ nơi biên cương – họ đều mang trong mình tinh thần “lao động là vinh quang”, ý chí vươn lên và lòng yêu nước lặng lẽ mà bền bỉ. Chính họ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Năm nay, khi đất nước bước vào thời điểm giàu ý nghĩa lịch sử – 95 năm thành lập Đảng, 80 năm Quốc khánh, 50 năm ngày đất nước thống nhất – chương trình mang một chủ đề rất đặc biệt: “Tự hào và Khát vọng”.
Không chỉ nhắc nhớ chặng đường lịch sử vẻ vang, chủ đề ấy còn thể hiện niềm tin vào tương lai. Theo bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm nay chương trình hướng đến khơi dậy trách nhiệm và khát vọng phát triển trong mỗi người dân, cổ vũ sự tham gia tích cực vào hành trình kiến thiết một Việt Nam phồn thịnh, nhân văn.
Đáng chú ý, chương trình năm 2025 cũng mở rộng tiêu chí xét chọn: ngoài những gương mặt có bề dày thành tích, còn tôn vinh những nhân tố trẻ, có tiềm năng đóng góp cho tương lai – như một cách gieo mầm hy vọng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.
Một diễn đàn của tình đoàn kết dân tộc
“Vinh quang Việt Nam” không chỉ là nơi ghi danh thành tựu, mà còn là không gian hội tụ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tập thể được vinh danh năm nay mang trong mình tinh thần hợp lực, đồng lòng vì đất nước.
Như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM – nơi từng đứng mũi chịu sào giữa đại dịch, vận động chỉ trong 10 ngày hơn 3 triệu túi an sinh, hơn 7.000 tỷ đồng, và tiếp tục lan tỏa tình người qua nhiều chương trình ý nghĩa. Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động, chăm lo được trên 406 tỷ đồng.
Hay như Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng có nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính, dẫn đầu cả nước về PAR Index 2024, duy trì vị trí top 3 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP và đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Bên cạnh đó là hình ảnh các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hay Lực lượng vũ trang TP.HCM – những người ở tuyến đầu giữ gìn bình yên, bảo vệ pháp luật, ngăn ngừa hiểm họa từ tội phạm công nghệ cao, ma túy xuyên quốc gia.
Mỗi gương mặt được vinh danh đều mang một câu chuyện riêng, nhưng tựu trung lại đều khiến người ta tin yêu hơn vào sức mạnh Việt Nam. Niềm tin ấy đến từ sự khiêm nhường và bền bỉ.
Như công nhân Phạm Đình Duẩn – người thợ mỏ đạt trình độ thạc sĩ, liên tục là chiến sĩ thi đua, đi lên từ công trường bụi than nhưng mang tư duy đổi mới và khát vọng làm nghề như một sứ mệnh. Hay Tiến sĩ Ngô Sô Phe – nữ trí thức Khmer, từ trung cấp đến tiến sĩ, từ học trò khó khăn đến hiệu trưởng một trường đại học ở Trà Vinh. Không chỉ giữ vai trò giáo dục, chị còn dốc lòng nghiên cứu và gìn giữ văn hóa Khmer, đem lại cơ hội học tập cho bao thế hệ học sinh đồng bào.
Cả hai – dù đến từ hai miền, hai ngành nghề – đều là hiện thân của ý chí vươn lên, là minh chứng cho một chân lý giản dị: khát vọng luôn có thể dẫn lối thành công.
Tiếp lửa cho thế hệ mai sau
Chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2025 cũng cho thấy một hướng nhìn mới: người lao động của thời đại mới không chỉ vững tay nghề mà còn mang tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ và tư duy toàn cầu.
Không chỉ là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines còn là biểu tượng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Vietnam Airlines còn đi đầu trong kinh tế xanh và đặc biệt trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) từ 1/1/2025 – bước đi chiến lược hướng tới Net Zero…
Những thành tựu này là minh chứng rõ ràng rằng truyền thống yêu nước hoàn toàn có thể được viết tiếp bằng công nghệ, bằng sáng tạo, bằng sự tử tế trong mỗi sản phẩm – dịch vụ dành cho cộng đồng.
Có thể nói, “Vinh quang Việt Nam” không chỉ đơn thuần là một buổi lễ vinh danh – đó là không gian để chúng ta nhìn lại, biết ơn, và tự soi mình. Đây là chương trình của những giá trị thật – thật từ hành động, thật từ tấm lòng, thật từ niềm tin rằng mỗi người đều có thể làm điều tốt đẹp cho đất nước bằng chính công việc của mình.
Trong hành trình hướng tới năm 2045 – khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, giàu nhân văn – chính những cá nhân và tập thể bước ra từ chương trình “Vinh quang Việt Nam” hôm nay sẽ là những đốm lửa giữ ấm tinh thần dân tộc, là ánh sáng soi đường cho thế hệ mai sau.
Vài nét về Chương trình
Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” được tổ chức ngày 22.6.2025 tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.
Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Chương trình Vinh Quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004 sau đó tổ chức thường niên..
Vinh Quang Việt Nam đã được sự ủng hộ và đón nhận của các tầng lớp nhân dân. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, giao cho Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện. Chương trình nhận được sự tham gia phối hợp hiệu quả của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo – Dân vận trung ương và các bộ, ngành.