Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ tàu cá BV 9496 TS bị nạn trên biển Vũng Tàu

Quang Anh – Văn Danh,  Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa Vũng Tàu|18/12/2018 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Vào khoảng 10 giờ 06 phút ngày 17-12, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã nhận được thông tin từ lực lượng ngoài hiện trường điện về thông báo: phát hiện 01 thi thể gần xác tàu BV 9496 TS đang được lai dắt về bờ tại vị trí tọa độ 090 36′ N – 1070 09′ E (vị trí cách Mũi Vũng Tàu khoảng 48 hải lý).

>>> Xả tràn hàng chục hồ chứa phòng chống lũ

>>> Đồng Nai: Dân nhận 12,3 tỷ đồng sau vụ cá chết trắng bè

Tàu SAR 272 đưa thi thể ngư dân bị nạn vào bờ để bàn giao cho lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định

Theo nhận dạng sơ bộ của lực lượng hiện trường, thi thể được tìm thấy có thể là ngư dân Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu, vị trí phát hiện thi thể cách vị trí tàu bị nạn 38 hải lý về phía Tây Nam. Chủ tàu đã đề nghị lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên bị nạn về Vũng Tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình thời tiết khu vực có sóng to gió lớn, có thể làm thi thể trôi dạt xa hơn hoặc chìm mất dạng; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBQG TKCN, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng Tìm kiếm Cứu Nạn SAR 272 rời căn cứ tại Vũng Tàu ra hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên về bờ.

Thi thể nạn nhân nhanh chóng được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 17-12, tàu SAR 272 đã tiếp cận, đưa thi thể lên tàu bảo quản và hành trình về Vũng Tàu. Vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 272 về đến cảng Trung Tâm III, làm thủ tục bàn giao cho lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiến hành các thủ tục tiếp nhận, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao thi thể cho đại diện Chủ tàu và gia đình để đưa về mai táng.

Thông tin ban đầu được biết, vào lúc 04 giờ ngày 13-12, tàu cá mang số hiệu BV 9496TS có 16 thuyền viên do ông Lê Đình Quân (SN 1982, quê quán Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại tọa độ 09°57’200’’N-107°07’200”E cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Nam Đông Nam thì bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Nhận được tin báo từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động tàu Biên phòng BP 13-19-01 của Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu cá gặp nạn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên; đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các ngư dân bị nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, với những nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 02 nạn nhân anh Lê Đình Quân, sinh năm 1982, quê Thanh Hóa và anh Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu là ngư dân trên tàu cá mang số hiệu BV 9496TS  bị nạn trên biển Vũng Tàu.

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm ngư dân còn lại vẫn đang bị mất tích.

Quang Anh – Văn Danh,  Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa Vũng Tàu

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ tàu cá BV 9496 TS bị nạn trên biển Vũng Tàu