Tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất về báo chí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự

Mai Hạ|09/06/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tối 08/6, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự buổi tổng duyệt Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

9-vdh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức giải Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra lễ tổng duyệt nhằm chuẩn bị chu đáo cho Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất

Cùng dự buổi tổng duyệt có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Nhất và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức giải Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra lễ tổng duyệt nhằm chuẩn bị chu đáo cho Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Lễ trao Giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh 7 Truyền hình Quốc hội Việt Nam, các Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương và các báo điện tử, các nền tảng số. Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, HĐND, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội, HĐND, Đảng đoàn Quốc hội Khóa XV đã ban hành Kết luận số 1295/KL-ĐĐQH15 về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng). Theo đó, Văn phòng Quốc hội là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải Diên Hồng. Giải được tổ chức thường niên, mỗi năm một lần vào tuần đầu tiên của tháng Một. Riêng Giải Diên Hồng lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6/2023.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau 4 tháng phát động, đến ngày 30/4/2023, Ban Thư ký Giải đã tiếp nhận 3.328 tác phẩm dự thi của 171 cơ quan báo chí (trong đó có 170 cơ quan báo chí trong nước, 1 cơ quan báo chí nước ngoài là Đài Phát thanh Đại học Chile), 7 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Trên cơ sở đó, Hội đồng chấm sơ khảo và chung khảo đã lựa chọn và quyết định trao thưởng cho 67 tác phẩm ở tất cả các thể loại báo chí. Đây đều là những tác phẩm có chất lượng, được đầu tư công phu, khoa học, xứng tầm cả về nội dung và hình thức. Hội đồng giám khảo đánh giá Giải Diên Hồng là giải có chất lượng và sẽ là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng ở nước ta.

Các tác phẩm được lựa chọn trao giải Diên Hồng được đầu tư công phu, khoa học, có chất lượng, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức; trong đó có những tác phẩm là các tuyến bài nhiều kỳ, sử dụng hình thức tuyên truyền hiện đại. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của Giải Diên Hồng; nhiều tác phẩm đã bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đề xuất hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật được vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, tập trung phản ánh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, có sức lan toả mạnh mẽ tới xã hội và công chúng.

9-bc.jpg
Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào tối nay 9/6, tường thuật trực tiếp trên Kênh 7 Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các nền tảng số

Giải Diên Hồng là Giải báo chí toàn quốc được tổ chức thường niên về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường sự hiểu biết của Nhân dân và cử tri cả nước đối với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với những trọng tâm như: Phản ánh về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (ngày 6/1/1946) đến nay; tập trung nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của Quốc hội luôn gắn liền với lịch sử Cách mạng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và hội nhập thành công, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Phản ánh quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; kết quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất về báo chí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự