TP.Hồ Chí Minh: 119 học sinh tiểu học bị sốt không rõ nguyên nhân

12/12/2017 01:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại trường tiểu học An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh có 119 học sinh đồng loạt sốt cao, trong đó có 29 em học sinh bị tiêu chảy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đang được các ngành chức năng làm rõ.

TP.Hồ Chí Minh: 119 học sinh tiểu học bị sốt không rõ nguyên nhân

Chiều 11/12, Ban an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM đang phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng quận 2 tìm nguyên nhân 142 học sinh của trường tiểu học An Phú phải nhập viện.

Trong số này có 119 học sinh sốt cao đồng loạt, thân nhiệt 38-39 độ C. 18 em đau bụng, nôn ói, 5 trường hợp tiêu chảy.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban ATVSTP TP, cho rằng số học sinh sốt cao đồng loạt có thể bị dịch bệnh do ổ sốt siêu vi trong trường. Trung tâm y tế dự phòng quận 2 đã khoanh vùng ổ sốt siêu vi này để điều tra nguyên nhân.

Theo bà Lan, hôm 7/12, các học sinh ăn cơm chả trứng hấp, đậu que xào, canh hẹ đậu hũ thịt bằm, táo, bún riêu tại trường. Tuy nhiên đến hôm sau mới xuất hiện việc 5 em bị tiêu chảy, 18 em đau bụng buồn nôn.

Khi thấy học sinh sốt đồng loạt, các sở ban ngành đã trao đổi với nhà trường gọi phụ huynh đến đón con về. “Nếu để học sinh sốt cao ở trường sẽ càng lây lan nhanh hơn”, bà Lan khẳng định và cho hay tính đến ngày 11/12 có thêm 6 học sinh tiêu chảy.

Ban ATVSTP nghi vấn những học sinh này mắc một bệnh lý nào đó nên dẫn đến biểu hiện như trên chứ chưa chắc đã do thực phẩm – bà Lan cho hay.

Hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm vi sinh, tới đầu tuần sau sẽ có kết quả nguyên nhân chính xác.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty cung ứng thức ăn cho trường học đã bị lực lượng chức năng kiểm tra. Cơ sở này có đủ giấy chứng nhận về vệ sinh thực phẩm.

Theo Zing.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh: 119 học sinh tiểu học bị sốt không rõ nguyên nhân