TP Hồ Chí Minh: Huỷ kế hoạch bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5

Châu Anh|26/04/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 26/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong – chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây.

Sáng 26/4, tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động trong tình hình dịch ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa

Theo ông Phong, tình hình diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở các nước lân cận, cùng với Công điện của Thủ tướng hạn chế các sự kiện tập trung đông người, TP.HCM phải quyết liệt các biện pháp chống dịch. Việc bắn sẽ rất khó kiểm soát sự kiện này khi người dân tới xem rất đông.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức phải tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; vui chơi giải trí, vận tải công cộng… Các trường hợp có triệu chứng dịch tuyệt đối không được đến nơi công cộng. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, phát hiện sớm, không để lây lan ra cộng động. Đồng thời, kiểm soát người nhập cảnh trái phép ở khu dân cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, TP HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tòa nhà The Landmark 81 (quận Bình Thạnh); 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), TT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) và khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Châu Anh 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Huỷ kế hoạch bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5