TP.Hồ Chí Minh: Mưa lốc làm nhiều nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ

19/11/2017 13:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 14, từ chiều tối 18/11 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã xảy ra mưa lớn, gió lốc xoáy khiến nhiều cây xanh ngã, đổ; các biển quảng cáo bị gió quật tả tơi.

>>Quận Thủ Đức ngổn ngang cây đổ, nhà tốc mái do ảnh hưởng của bão số 14

>>Người dân TP.Hồ Chí Minh chịu cảnh mưa lớn, gió mạnh trước khi bão số 14 đi vào

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh, tính đến trưa 19/11, toàn thành phố có 78 căn nhà, 88 phòng trọ bị tốc mái; bảy trụ điện cùng 134 cây xanh bị ngã đổ. 

Trong đó, tại quận 9 có khoảng 30 căn nhà, phòng trọ bị tốc mái, hư hỏng, nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn, tập trung tại các phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A. Hàng chục cây xanh bật gốc, làm hư hỏng hệ thống đường dây, sự cố gây mất điện tại một số phường. Riêng quận Thủ Đức, do bị tâm lốc quét qua nên thiệt hại nặng nề với 134 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, hàng chục cây xanh bị bật gốc. Quận Bình Tân hư hỏng 2 căn nhà (do giàn giáo ngã đổ làm hư hỏng mái tôn) và tốc mái 03 phòng trọ. 

Từ sáng sớm đến hơn 16h, ngày 19/11, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng lượng mưa không lớn. Lãnh đạo huyện Cần Giờ đã cho di chuyển toàn bộ người dân ở các khu vực nguy hiểm đến trú tránh ở các công trình kiên cố. Để bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, đò ngang, đò dọc, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm, tàu du lịch hoạt động trên sông, trên biển…, TP Hồ Chí Minh kéo dài lệnh cấm các phương tiện xuất bến.

Bên cạnh đó, tại các vùng biển chịu ảnh hưởng của bão số 14, trong 2 ngày 18 – 19/11 đã xảy ra 3 sự cố với tàu Ocean Bright (quốc tịch Việt Nam), QNg 94713 TS và BV 5124 TS. Ngay sau khi có thông tin, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia đã điều tàu ra ứng cứu.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 2 thuyền viên tàu cá BV 5124 TS bị mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc mạnh trong những ngày qua cũng khiến nhiều nhà dân thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận bị tốc mái, hư hỏng. Hiện, chính quyền các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận đang hướng dẫn trên 9.159 hộ dân trở lại nơi ở, ổn định cuộc sống sau khi phải đi tránh trú bão số 14…

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh: Mưa lốc làm nhiều nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ