TP. Hồ Chí Minh tổ chức hoạt đồng Hè 2020 với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”

Minh Trang|15/06/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Với mong muốn tạo ra những hoạt động ý nghĩa trong mùa hè cho thiếu nhi, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động Hè của Thành phố, với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội cùng thực hiện công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn trong đợt hè năm nay, với 2 phương án và đều đồng loạt tổ chức khai mạc tại phường, xã, thị trấn vào ngày 19/7/2020 (Chủ nhật).

Các em thiếu nhi tham gia trại hè rèn luyện “Tung cánh đại bàng con” do Nhà thiếu nhi TP.HCM tổ chức – Ảnh: Lê Thanh (báo Thanh Niên)

Phương án 1, từ ngày 19/7 đến ngày 16/8/2020 (trong trường hợp năm học 2020 – 2021 khai giảng vào ngày 05/9/2020) với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi. Như: triển khai công tác tuyên truyền trực quan, sinh động qua nhiều kênh khác nhau; hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2020; các hoạt động xây dựng “Văn hóa đọc”; các hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt”; các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi; tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt… Chỉ tiêu thực hiện chăm lo cho 30.000 thiếu nhi.

Phương án 2, từ ngày 19/7 đến 13/9/2020 (trong trường hợp năm học 2020 – 2021 khai giảng vào đầu tháng 10/2020) với các hoat động cấp Thành phố và cơ sở tương tự như phương án 1. Riêng các hoạt động cao điểm chia làm 2 đợt: đợt 1 có chủ đề “Vui hè an toàn, bổ ích” (19/7 đến 15/8/2020) và đợt 2 có chủ đề “Tiếp sức đến trường” (16/8 đến 13/9/2020). Với phương án này, chỉ tiêu thực hiện chăm lo ít nhất cho 700.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng tham gia hoạt động Hè bao gồm: thanh niên, nhi đồng, học sinh TH, THCS, THPT, học sinh tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, thiếu nhi sinh hoạt tại các CLB, mái ấm, nhà mở, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, con em chiến sĩ đang công tác ở vùng biển, đảo.

Minh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh tổ chức hoạt đồng Hè 2020 với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”