TP Mỹ Tho: Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm trên kênh Chợ Gạo

Nhật Lệ (T/h)|08/10/2019 09:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khoảng 2h sáng 8-10, hai sà lan va chạm tuyến kênh Chợ Gạo làm chìm một sà lan, không có thiệt hại về người nhưng 1.300 tấn than đá chìm xuống sông.

Ngày 8-10, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 phương tiện trên tuyến kinh Chợ Gạo làm một tàu chở hơn 1.300 tấn than đá bị chìm.

Khu vực nơi xảy ra vụ chìm sà lan. 

Thời điểm trên, tàu kéo biển số Long An kéo theo sà lan chở cát trọng tải gần 1.000 tấn do thuyền trưởng Trần Vũ Chương (33 tuổi, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển di chuyển từ Long An đi TP.HCM.

Đến thủy phận thuộc xã Tân Mỹ Chánh, huyện Chợ Gạo, tàu kéo này va chạm với sà lan chở 1.300 tấn than đá do thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh (53 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tàu chở than đá bị chìm xuống nước. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và trục vớt phương tiện bị chìm.

Nhật Lệ (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Mỹ Tho: Sà lan chở 1.300 tấn than đá chìm trên kênh Chợ Gạo