Cuộc sống xanh

TPHCM còn 74 điểm ô nhiễm rác thải tồn đọng, yêu cầu xử lý dứt điểm từ cấp xã

Minh Anh 09/04/2026 14:00

Ngày 8/4, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn 74 điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải cần được xử lý triệt để.

Theo Sở NN-MT TPHCM, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong việc giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường, không để tình trạng tái phát sinh kéo dài.

Từ ngày 1/1/2026, theo quy định mới, UBND cấp xã sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cung ứng dịch vụ và bảo đảm chất lượng vệ sinh công cộng trên địa bàn. Các nhiệm vụ bao gồm quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng; thu gom và vệ sinh thùng rác công cộng; vớt rác thải trên các tuyến sông, kênh, rạch.

rac-thai.jpg
Ảnh minh họa

Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS) cho thấy, trong tháng 3/2026, các phường, xã trên địa bàn đã ghi nhận 74 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải. Trong số này, có 59 điểm đã được thu gom, xử lý nhưng tái phát sinh; 3 điểm mới phát sinh; và 12 điểm vẫn chưa được dọn dẹp, xử lý.

So với tháng 2/2026, số điểm ô nhiễm đã giảm 2 điểm. Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải, cần tập trung xử lý triệt để, như phường Tân Hưng với 6 điểm; phường An Khánh 5 điểm; các phường Tân Mỹ, Tân Thuận, Bình Hưng Hòa và An Lạc mỗi địa bàn 4 điểm; xã Bình Hưng cũng ghi nhận 4 điểm ô nhiễm.

Để khắc phục tình trạng này, Sở NN-MT đề nghị UBND cấp xã làm việc với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức quản lý đất trống chưa sử dụng, yêu cầu không để các khu vực này trở thành nơi tập kết rác tự phát. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, lắp đặt camera tại các điểm nóng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xả rác không đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM còn 74 điểm ô nhiễm rác thải tồn đọng, yêu cầu xử lý dứt điểm từ cấp xã
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.