Triệt để lấy nước đổ ải đợt 3, bảo đảm đủ nước gieo cấy

Hoài Thương|08/02/2021 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Bộ NN-PTNT, cần nhanh chóng rà soát các vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ về việc tăng cường lấy nước bảo đảm phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020 – 2021. Trong thời gian giữa đợt 2 và đợt 3, tăng cường hoạt động để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong hệ thống kênh mương, nguồn nước sẵn có trong nội địa và nguồn nước sông nếu đủ điều kiện vận hành. Nhanh chóng rà soát các vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết, hỗ trợ nguồn nước từ công trình khác hoặc lắp đặt bổ sung trạm bơm dã chiến. Bảo đảm chủ động vận hành, tận dụng tối đa nguồn nước để đẩy nhanh quá trình lấy nước nhằm kịp tiến độ chung toàn khu vực.

Tính đến hết ngày 2/2/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 430.401/522.490 ha kế hoạch (đạt 82,4%)

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7 giờ ngày 5-2, mực nước tại Phả Lại là 0,32 m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19 giờ ngày 6-2, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,3 m.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến một số khu vực khó khăn về nguồn nước thuộc khu tưới của trạm bơm Phù Sa, cống Liên Mạc (TP Hà Nội), cống Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí nước, khẩn trương tổ chức làm đất, gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch dứt điểm diện tích cây vụ đông canh tác trên đất lúa để hoàn trả mặt bằng gieo cấy.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bám sát, chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du trên hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước cho phù hợp.

Hoài Thương

Bài liên quan
  • Sẵn sàng xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2021
    Moitruong.net.vn – Ngày 7/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020-2021, EVN đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ xả nước đổ ải cho vụ Đông Xuân 2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt để lấy nước đổ ải đợt 3, bảo đảm đủ nước gieo cấy