Trồng hoa tết ở Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa kéo dài

10/12/2017 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Gia Lai, hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ đã bắt đầu xuống giống vụ hoa, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, do trời mưa trong một tháng trở lại đây đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của hoa.

Trồng hoa tết ở Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa kéo dài (ảnh minh họa)

Vụ hoa năm nay bà con trồng trên 12 ha diện tích hoa. Thời điểm này, bà con đã hoàn thành xong các công đoạn xuống giống, và đang chăm sóc hoa. Phục vụ cho thị trường hoa tết năm nay, bà con chủ yếu trồng các loại hoa cúc đại đóa, cúc nút, cúc pha lê, lay ơn…

Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây, thời tiết liên tục mưa đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, làm cây chậm phát triển và bắt đầu xuất hiện một số bệnh hại như nấm… Điều này sẽ ảnh hưởng đến thời điểm thu hoạch của hoa, không kịp với tết nguyên đán, chất lượng hoa kém.

Ngọc Ngọc (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng hoa tết ở Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa kéo dài