Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết trồng cây, chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2023. sao cho thực chất, hiệu quả, gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên bước đầu làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương về mật độ rừng trồng, đồng thời sử dụng các giống có chất lượng cao vào trồng rừng gỗ lớn.
Đến nay, cả nước chuẩn bị được gần 1,19 tỷ cây giống, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng đạt 260,6 nghìn héc ta, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 17,6 triệu mét khối, tăng 6,6%.
Không chỉ khuyến khích chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn đẩy mạnh phát triển diện tích, nâng cao chất lượng và hiệu quả trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC, nhằm hình thành chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.
Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trên cả nước đã ban hành nhiều chính sách hiệu quả để phát triển lâm nghiệp bền vững. Thời gian qua tỉnh đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất rừng hiệu quả.
Dự án trồng rừng “Triệu cây xanh - Triệu hơi thở”, được đồng tổ chức bởi Mạng lưới Nữ lãnh đạo quốc tế (WLIN), WLIN Élite, WLIN La Vie En Rose kết hợp cùng JCI Đà Lạt thực hiện tại xã Xuân Trường (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Chương trình đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền, các ban ngành địa phương cũng như người dân.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, đến nay tỉnh đã trồng được hơn 11.200ha rừng, vượt hơn 10% kế hoạch trồng rừng trong năm 2022. Trong đó, diện tích trồng rừng tập trung vẫn chiếm số lượng cao nhất với hơn 10.700ha.
Những năm qua, cứ vào mùa mưa bão, người dân huyện Khánh Sơn lại thường trực với nỗi lo tuyến đường đèo Khánh Sơn bị sạt lở, gây chia cắt giao thông bởi đây là con đường độc đạo nối Khánh Sơn với các địa phương khác trong tỉnh.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh trồng được gần 1.800ha lim, giổi, lát (đạt trên 80% mục tiêu nghị quyết).
Đại diện 5 tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã cùng đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn; đưa ra các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ.
Với tốc độ đô thị hóa khá nhanh, nhiều khu đô thị mới, tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên. Trong khi đó, không gian xanh chưa được chú trọng đầu tư phát triển đã và đang khiến cuộc sống của người dân đô thị ngày càng bức bối, ngột ngạt.
“Dự án trồng rừng thích ứng biến đổi khí hậu Blue & Green” được triển khai tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư vùng ven biển.
Phần lớn các bao tải này đều còn mới, phía ngoài có in chữ tiếng nước ngoài. Một số bao do đổ trộm đã lâu nên bị ẩm, bục làm tràn chất thải rắn giống mùn cưa, có màu đen ra ngoài.
Ngày 24/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã đi kiểm tra các khu vực sẽ trồng rừng thay thế cho các dự án có sử dụng đất rừng tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch.
Moitruong.net.vn
– Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên phối hợp UBND huyện Tuy An, các sở, ngành và chính quyền địa phương phát động chiến dịch trồng rừng ngập mặn chống biến đổi khí hậu.
Moitruong.net.vn
– Sáng 3/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên tổ chức phát động trồng rừng ngập mặn tại thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan khu vực thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.
Moitruong.net.vn
– Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh, trồng cây xanh, trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.