Tài nguyên và phát triển

Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân 2025

Phúc Minh 04/02/2025 15:30

Trong ngày đầu xuân, hàng loạt các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2025.

Tại tỉnh Lào Cai, vào sáng (3/2), tại khu vực xây dựng mới Trường THPT Chuyên Lào Cai đã diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ và trồng rừng năm 2025.

Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ phát động từ ngày 03 - 17/02/2025 (tức từ ngày 06 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch).

Việc tổ chức phong trào Tết trồng cây, trồng rừng tạo động lực mạnh mẽ trong việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng năm 2025; tạo cảnh quan, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; đồng thời tạo cơ sở để duy trì ổn định tỷ lệ che phủ của rừng đạt 60%.

lao-cai.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham gia trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Ngân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả; trồng bổ sung cây xanh đối với các vị trí còn trống trong trụ sở, tạo cảnh quan và góp phần vào diện mạo chung của thành phố Lào Cai.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, lực lượng kiểm lâm và giáo viên nhà trường đã tham gia trồng cây tại sân trường và khu vực hai bên hành lang đường nối từ Đại lộ Trần Hưng Đạo vào khuôn viên trường THPT Chuyên Lào Cai.

Tại buổi lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng; phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu trồng hơn trên 9.000ha rừng tập trung; trồng và chuyển hóa 2,500 ha cây gỗ lớn, trồng cây xanh phân tán với trên 2 triệu cây.

phu-tho.jpg
Các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham gia trồng cây sau lễ phát động

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng gắn với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh thâm canh rừng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng.

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cùng các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trồng cây tại khu vực Hồ Mẫu, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh trồng hơn 9.000ha rừng tập trung, 2 triệu cây xanh phân tán; diện tích đất rừng được phủ xanh, không còn đất trống. Phong trào trồng cây xanh, cây bóng mát tạo cảnh quan đô thị, cơ quan, trường học, đường giao thông ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đặc biệt, trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Phú Thọ xác định hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững.

Cũng trong sáng 3/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại khu vực rừng cộng đồng thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2025. Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh.

quang-ninh.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trồng khoảng 20ha/30.000 cây, cụ thể: Huyện Tiên Yên: 1,8 ha/2.000 cây Giổi xanh, 100 cây Chay; Thành phố Đông Triều: 01 ha/1.100 cây Thông nhựa; Thành phố Uông Bí: 0,5ha/300 cây Thông Caribe; Thị xã Quảng Yên: 0,5 ha/cây Osaka, bàng Đài Loan…; Thành phố Hạ Long: 1,6 ha/1.500 cây Thông nhựa, Lát hoa, Phượng vàng, Bằng lăng; Thành phố Cẩm Phả: 02ha / 200 cây Phượng, Bằng lăng, hoa sữa, 2.000 cây Lát; Huyện Vân Đồn: 02 ha/2.000 cây Phi lao; Huyện Cô Tô 9.000 cây Phi lao và 200 cây long não; Huyện Ba Chẽ: 03 ha/3.000 cây Giổi xanh; Huyện Bình Liêu: 1,62ha/1.600 cây Lim xanh, Giổi xanh; Huyện Đầm Hà: 01 ha/ 1.000 Cây Giổi xanh; Huyện Hải Hà : 02 ha/2.000 cây Lát hoa ; Thành phố Móng Cái 02 ha/ 2.000 cây Lim xanh.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu đã trồng trên 2.000 cây lim, giổi, lát. Đây là những loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Tiên Yên.

Hải Phòng phát động 'Tết trồng cây' ngày đầu khai xuân


Ngày 3/2, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng dự lễ phát động "Tết trồng cây" xuân Ất Tỵ 2025 tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, thành phố Thủy Nguyên.

hai-phong.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động "Tết trồng cây" tại Hải Phòng

Được biết, thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng) hiện có hơn 1.300ha rừng, đặc biệt một số khu rừng trên địa bàn thành phố còn là danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, du lịch tiêu biểu.

Cùng ngày, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây tại cơ sở. Đây là dịp để các cơ quan, đoàn thể, trường học và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân, gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng.

Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thanh Hóa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025


Tại tỉnh Thanh Hóa vào chiều 3/2, tại khu vực hai bên tuyến đường Phú Anh đi cầu Vạn thuộc xã Đông Khê (TP. Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức và Nhân dân TP. Thanh Hóa.

Ngay sau tiếng trống phát động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức và người dân đã ra quân trồng cây với khí thế sôi nổi.

Nghệ An phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"


Sáng 3/2, tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc cùng đông đảo người dân.

Trước khi bước vào Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Ất Tỵ năm 2025, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh, diện tích rừng trồng của Nghệ An ngày càng được mở rộng, chất lượng rừng không ngừng nâng cao. Rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh được quản lý và bảo vệ tốt hơn; diện tích, năng suất và chất lượng rừng trồng tăng nhanh, độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức trên 58%. Những kết quả này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng đối với đời sống kinh tế - xã hội và môi trường.

Cùng với đó, cần phát động phong trào “Mỗi người trồng một cây, mỗi nhà trồng một rừng nhỏ” để lan tỏa tinh thần hưởng ứng rộng khắp trong nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trong các hoạt động trồng cây và bảo vệ rừng.

“Với khí thế của mùa xuân mới, tin tưởng rằng phong trào ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, mang lại những kết quả thiết thực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chung tay hành động vì một Nghệ An xanh, một Việt Nam xanh, phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ khẳng định.

Tại sự kiện, các đại biểu đã tiến hành trồng cây, khởi động phong trào phủ xanh quê hương, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quảng Trị: Trồng cây xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững


Ngày 3/2 - ngày đầu tiên trở lại làm việc chính thức sau kỳ nghỉ Tết, Quảng Trị kêu gọi trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, việc phát động trồng cây là thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Trong năm 2024 vừa qua, toàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai trồng rừng tập trung trên 12.000ha và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 26 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung.

Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt khoảng 1,2 triệu m³, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh; tỉ lệ che phủ rừng đạt mức 49,4%; góp phần tạo “tăng trưởng xanh” và phát triển lâm nghiệp bền vững, ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc trồng thêm nhiều cây xanh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép, giúp chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững và cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.

Từ đó, kêu gọi các địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng. Tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo tính hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Bố trí trồng cây tại các tuyến đường đô thị, khu dân cư tập trung, khu di tích văn hóa, lịch sử; trồng cây trong khuôn viên của cơ quan, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, vùng gò đồi...

Quảng Bình hoàn thành trồng hơn 2,1 triệu cây xanh


Sáng 3/2, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025.

Chương trình trồng cây đầu xuân mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tham gia trồng cây, thể hiện cam kết mạnh mẽ về việc phát triển tài nguyên rừng bền vững.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, phong trào trồng rừng ở Quảng Bình trong những năm qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Hoạt động này không chỉ giúp bảo vệ hệ sinh thái mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện sinh kế cho người dân và nâng cao giá trị môi trường.

Quảng Bình hiện là một trong những tỉnh thu được nguồn kinh phí đáng kể từ việc chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng, khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các ngành, địa phương triển khai phong trào Tết trồng cây hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường bảo vệ môi trường và hoàn thành mục tiêu của đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Sau lễ ra quân, hàng nghìn cây xanh đã được trồng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh và công viên Cầu Rào (TP Đồng Hới) với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

Trong năm 2024, Quảng Bình đạt nhiều thành tích quan trọng trong phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. Tỉnh đã trồng 11.405 ha rừng, vượt 27% kế hoạch; hoàn thành trồng 2,101 triệu cây xanh theo đề án 1 tỉ cây xanh, vượt 13,3% kế hoạch. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 810.946 m³, vượt 62% mục tiêu; giá trị xuất nhập khẩu các sản phẩm gỗ đạt 35,4 triệu USD.

Những thành tựu này phản ánh sự quyết tâm của Quảng Bình trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế lâm nghiệp và xây dựng môi trường sống xanh, bền vững.

Khánh Hòa trồng 500 cây sao đen hưởng ứng "Tết trồng cây"


Sáng 3/2, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: Việc trồng cây, trồng rừng có ý nghĩa lớn trong phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giúp bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đi đôi với mục tiêu, xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, các sở, ban, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng 500 cây sao đen trên diện tích 5.000m2 ở khu vực hồ chứa nước Đắc Lộc, thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang.

Bài liên quan
  • Tết trồng cây và tầm nhìn của Bác Hồ về kinh tế xanh
    Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, nhân dân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân 2025
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.