Trung Quốc lắp tuabin đầu tiên tại dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất
Dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc, mở rộng phát triển năng lượng sạch trên biển.
Theo Global Times, dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc đã hoàn tất lắp đặt tuabin đầu tiên, đánh dấu việc chính thức chuyển sang giai đoạn thi công quy mô lớn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng điện gió ngoài khơi và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh của nước này.
Dự án được triển khai tại vùng biển phía Nam đảo Hải Lăng (thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông), với tổng công suất thiết kế 500 MW. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), khu vực trung tâm của dự án cách đất liền khoảng 82 km, trong khi điểm xa nhất lên tới 89 km, trở thành công trình điện gió ngoài khơi xa bờ nhất tại Trung Quốc hiện nay.
.jpg)
Trang trại điện gió có diện tích khoảng 54 km², nằm trong khu vực biển sâu từ 46–50 m. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ lắp đặt 31 tuabin, mỗi tuabin có công suất 16,2 MW – lần đầu tiên Trung Quốc triển khai loại tuabin ngoài khơi có công suất lớn ở mức này.
Không chỉ thiết lập kỷ lục về khoảng cách, dự án còn ứng dụng nhiều công nghệ vận hành tiên tiến. Hệ thống sử dụng dữ liệu lớn và các thuật toán thông minh để giám sát thiết bị theo thời gian thực, phát hiện sự cố và tối ưu hóa hoạt động. Các giải pháp này được kỳ vọng giúp tăng sản lượng điện khoảng 2%, giảm 20% tỷ lệ hỏng hóc và cải thiện hiệu quả kinh tế thêm 5–10%.
Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1,6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau. Ông Li Xiang, đại diện đơn vị phát triển China Huadian Corporation, cho biết sản lượng điện này có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng 700.000 hộ gia đình.
Bên cạnh đó, dự án góp phần tiết kiệm khoảng 500.000 tấn than tiêu chuẩn mỗi năm và giảm phát thải khoảng 1,26 triệu tấn CO₂, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch cơ cấu năng lượng.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, trong đó điện gió ngoài khơi được xác định là một trụ cột quan trọng. Ông Zhu Tong, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Công nghiệp thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận định lĩnh vực này đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, tiềm năng lớn, cùng với sự tiến bộ về công nghệ và chi phí ngày càng giảm.
“Với lợi thế về tài nguyên, công nghệ ngày càng hoàn thiện và chi phí giảm, điện gió ngoài khơi đang sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng công suất tiếp theo”, ông Zhu nhận.
Trước đó, Trung Quốc liên tục ghi nhận các bước tiến trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Một dự án tại phía Bắc Hoàng Hải đã hoàn tất hòa lưới toàn bộ công suất, đánh dấu bước phát triển ở khu vực biển sâu. Dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc tại Hải Nam cũng đã đưa các tổ máy đầu tiên vào vận hành.
Hiện nay, ngành điện gió ngoài khơi của Trung Quốc đã hình thành lợi thế cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc gia, đến cuối tháng 2, tổng công suất điện gió lắp đặt đạt 650 triệu kW, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công suất điện gió ngoài khơi tích lũy của nước này đã đứng đầu thế giới trong 5 năm liên tiếp.
Theo các chuyên gia, kết quả này phản ánh quá trình phát triển dài hạn của các ngành công nghiệp carbon thấp, với năng lực sản xuất mạnh, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như điện gió và điện mặt trời.
Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030), Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng các cụm điện gió ngoài khơi tại biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời từng bước phát triển điện gió tại các vùng biển sâu. Mục tiêu tổng công suất hòa lưới điện gió ngoài khơi dự kiến vượt 100 triệu kW.
Sau nhiều năm phát triển, ngành điện gió Trung Quốc đã chuyển từ phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu sang chủ động tự nghiên cứu và đổi mới. Với nhu cầu thị trường ổn định cùng tiến bộ công nghệ liên tục, các rào cản kỹ thuật được kỳ vọng sẽ dần được tháo gỡ, tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.
.jpg)



