Trung Quốc sập mỏ than lớn khiến hàng chục người bị chôn vùi

Cẩm Anh|23/02/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tân Hoa Xã đưa tin vụ sập mỏ xảy ra vào lúc 1 giờ chiều ngày 22/2 tại mỏ than lộ thiên Alxa Left Banner trên khu vực rộng lớn. Mỏ than này do Công ty Khai thác Than Xinjing vận hành.

Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, có rất nhiều công nhân và phương tiện bị chôn vùi bên dưới. Tính đến 7 giờ tối hôm qua, đội cứu hộ mới đưa được 8 người ra ngoài nhưng 2 người trong số họ đã được xác nhận thiệt mạng.

Một báo cáo khác cho biết, tổng số người mất tích là 57, hàng loạt phương tiện bị chôn vùi. Tới 7h tối nay, có 8 người đã được cứu, nhưng 2 trong số đó được xác nhận đã tử vong.

332448129_915090109677658_3374092275260119991_n.jpg
Khu vực hầm mỏ bị sập tại Nội Mông. Ảnh : Weibo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra lệnh mở một cuộc điều tra về vụ việc và chỉ đạo nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người mất tích, điều trị cho những người bị thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho mạng sống và tài sản của người dân, duy trì ổn định xã hội.

Nội Mông là một trong những khu vực khai thác, sản xuất than hàng đầu Trung Quốc và đã tăng cường sản xuất trong năm ngoái để tăng nguồn cung, ổn định giá cả đảm bảo an ninh năng lượng.

An toàn mỏ vốn là vấn đề đau đầu của Trung Quốc khi những năm đầu của thế kỷ 21 tai nạn thường xuyên diễn ra, mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Các vụ tai nạn hầm mỏ từng xảy ra tại Trung Quốc. Gần đây nhất, vào tháng 12/2022, một vụ sập mỏ vàng dưới lòng đất đã xảy ra tại Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, khiến 40 người mắc kẹt. Sau 5 tuần giải cứu, chỉ có 22 người còn sống.

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận 367 tai nạn liên quan tới hầm mỏ.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc sập mỏ than lớn khiến hàng chục người bị chôn vùi