Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) tổ chức Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”

22/04/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày  20 – 27/4, tại thư viện Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) diễn ra Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4).

Học sinh tham gia tại Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”

Theo đó, đến với Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”, các bạn học sinh được tham gia các hoạt động như: xếp sách nghệ thuật, tham quan các gian trưng bày sách, được nghe giới thiệu sách,…

Ngoài ra, tại đây các bạn sẽ được xem các bản đồ cổ về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên biển Đông; được tiếp cận các bộ sách mới, như: Kể chuyện Bác Hồ (5 tập) của NXB Giáo dục, Nam bộ đất và người (10 tập) của NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hải quân Nhân dân Việt Nam của NXB Văn hóa – Văn nghệ, Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma của NXB Văn hóa thông tin, Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975 – 2010) của NXB Chính trị quốc gia,…

Được biết, đây là năm đầu tiên thư viện trường Ngô Quyền tổ chức hoạt động này, nhằm tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách trong học đường.

Ngọc Ngọc (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) tổ chức Tuần lễ “Sách và văn hóa đọc”