Từ Johannesburg, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó mưa lũ miền Trung
Vào lúc 7h ngày 23/11 (giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.
Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và các địa phương.
Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.
Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22/11 đến sáng 23/11/2025, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cơ bản hết mưa, cá biệt một vài trạm tại Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa 40-80mm.
Lũ trên các sông đã xuống. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 04 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ), Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 25/11, mưa lớn giảm dần.
Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.
Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.
Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 04 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.
Ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 04 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần báo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 03 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ.
Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.
Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo).
Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.
Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến quốc lộ 1; hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.
Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.
Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 04 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.
Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ Quốc phòng đã ban hành 12 công điện chỉ đạo lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thành lập 6 đoàn công tác xuống địa phương. Bộ yêu cầu các đơn vị duy trì trực phòng thủ dân sự, phối hợp chính quyền theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc và thực hiện cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh.
Chỉ đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước xuất cấp, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ; tổ chức vận chuyển 30.000 bộ quần áo dân sự; 15.000 màn tuyn đôi (tổng giá trị 12 tỷ đồng) giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức di dời: 27.283 hộ/93.705 nhân khẩu, vận chuyển: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; 86,5 tấn hàng hóa; hỗ trợ 8.000 bộ quần áo dân sự; cấp 150 nhà bạt; cấp 14 tấn Cloramin B; tặng 2.500 suất quà; 3.000 thùng mì tôm; 1000 thùng nước sạch; 2.500 màn tuyn đôi; 2.500 màn tuyn đơn;...
Quân khu 5 tổ chức vận chuyển cấp phát: 11 tấn lương khô (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai: 04 tấn; Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: 04 tấn; Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa: 03 tấn), 20.000 gói mỳ tôm, 12.000 chai nước lọc, 12.000 bánh mỳ, 12.000 hộp sữa, 2.000 gói xúc xích, 3.000 ca hộp, 3.000 thịt hộp; 2.300 suất quà; khắc phục, sửa chữa 74 nhà (Đắk Lắk 48, Gia Lai 26); tổ chức dọn dẹp vệ sinh 14 trường học (Đắk Lắk 11, Gia Lai 3); dọn dẹp bùn đất, vệ sinh 14,5 km đường giao thông.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo duy trì nghiêm trực các cấp, huy động tối đa lực lượng và phương tiện hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục mưa lũ, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn. Bộ yêu cầu Quân khu 5, 7, Quân đoàn 34 và các đơn vị trên địa bàn phối hợp địa phương rà soát khu vực ngập lụt, chia cắt; kịp thời di dời dân và tài sản; hỗ trợ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm; vệ sinh môi trường, phòng dịch; dọn dẹp trường lớp, bảo đảm học tập, khám chữa bệnh và khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân.
Đồng thời chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng điều trực thăng cứu hộ, vận chuyển lương thực đến vùng bị chia cắt, cô lập; các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở."

Trung tướng Đặng Hồng Đức cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó lũ lụt, giữ vững an ninh trật tự, ngăn tội phạm lợi dụng thiên tai, xử lý tin giả và phân công rõ người, rõ việc, không để trống địa bàn. Công an cơ sở phối hợp các lực lượng tuyên truyền, hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản và xử lý tình huống ngay từ cơ sở.
Từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, công an các tỉnh đã huy động hơn 121.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 52.900 lượt phương tiện tham gia bảo đảm an ninh, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông và khắc phục hậu quả mưa lũ. Cảnh sát giao thông được bố trí hướng dẫn, không cho phương tiện qua các điểm mất an toàn; Cảnh sát PCCC&CNCH chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, kiểm tra neo đậu tàu thuyền; các Trung đoàn Cảnh sát cơ động trực tiếp tham gia cứu dân, dọn dẹp môi trường và hỗ trợ ổn định đời sống.Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, hiện Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động, bất ngờ, thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); huy động tổng lực lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và tài sản góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, đặc biệt là: Trộm cắp tài sản; đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý; đưa tin không chính xác trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai...
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đã ban hành 2 công điện yêu cầu các Sở Y tế chủ động ứng phó mưa lũ, tổ chức trực chuyên môn và cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung nạn nhân và phối hợp lực lượng địa phương tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, đồng thời bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.
Bộ Y tế cũng chỉ đạo triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch ngay sau lũ, không để bùng phát dịch bệnh; tuyên truyền người dân xử lý nước sinh hoạt, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu sẵn sàng chi viện địa phương bị ảnh hưởng để duy trì khám chữa bệnh và hỗ trợ y tế khi cần.
Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết Bộ đã ban hành công điện triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về ứng phó lũ lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến mưa lũ ở Trung Bộ. Bộ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam cử đoàn công tác đến Nam Trung Bộ, huy động lực lượng, máy móc, vật tư dự phòng để khẩn trương khắc phục sự cố và sớm thông tuyến giao thông.
Các đơn vị trong ngành trực 24/24, bám sát hiện trường để cùng địa phương xử lý thiệt hại. Bộ cũng ban hành chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nhân lực, thiết bị, vật tư, trong đó có việc yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ Lâm Đồng 5.000 rọ đá.
Trong lĩnh vực đường bộ, Bộ cử các đoàn công tác làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Dù các lực lượng ứng trực 24/24 và triển khai phương châm “4 tại chỗ”, mưa lũ lớn gây sạt lở, ngập lụt làm tắc hàng trăm điểm đường. Đến sáng 23/11/2025 vẫn còn 12 điểm tắc, trong đó 1 thuộc tuyến Trung ương quản lý và 11 thuộc các địa phương.
Trong lĩnh vực đường sắt, mưa lớn tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa khiến tuyến Hà Nội – TP.HCM ngừng hoạt động; 41 đoàn tàu phải dừng chạy, thiệt hại hàng hóa 5,3 tỷ đồng, hơn 17.750 vé phải hoàn trả, nhiều tàu bị kẹt dọc đường.
Trong lĩnh vực hàng không, Cảng Tuy Hòa khai thác bình thường, không có chuyến bay hoãn hoặc hủy do thời tiết; hệ thống LOC đang sửa chữa, dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2025.
Các hoạt động hàng hải và đường thủy diễn ra bình thường.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ đã khẩn trương trình Thủ tướng sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp và chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước phối hợp địa phương cung ứng vật tư, thiết bị, lương thực, bảo đảm hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính đã đề xuất cấp 1.310 tỷ đồng cho 4 địa phương (Đắk Lắk 380 tỷ, Gia Lai 480 tỷ, Khánh Hòa 250 tỷ và Lâm Đồng 200 tỷ). Đồng thời, Bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia gồm 1 xuồng cao tốc DT3, 6.000 phao tròn, 2.000 áo phao, 30 bè nhẹ, 3 máy phát điện, 2 máy khoan phá bê tông, 3 máy bơm chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cho tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, ngày 20/11, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho Khánh Hòa hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trước đó, Bộ đã xuất 3.759 tấn gạo (ngày 13 và 19/11) cùng nhiều thiết bị cứu sinh cho Đắk Lắk, gồm 5 xuồng cao tốc, 2 máy phát điện 50 KVA, 12 máy bơm chữa cháy, 4 máy khoan phá bê tông, 380 bè nhẹ và 4.500 phao tròn.Ngày 20/11, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp ngay 2000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất cấp bách cho UBND tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với địa phương và Bộ Nông Nghiệp & Môi trường để xuất cấp hàng dự trữ và tham mưu sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục mưa lũ.
Lãnh đạo Đắk Lắk cho biết, mưa lớn cực đoan vừa qua đã vượt lũ lịch sử 1-1,5 m và vượt báo động 3 từ 5-7 m, gây ngập sâu toàn bộ các xã phường phía đông và nhiều xã phía tây tỉnh, làm hư hại khoảng 180.000 ha nông nghiệp và 80-90% nhà cấp bốn tại địa bàn cũ tỉnh Phú Yên. Thiệt hại về người gồm 55 chết và 10 mất tích.
Hiện mưa đã giảm, còn 4 xã, phường bị ngập, các lực lượng vũ trang và địa phương đang tập trung cứu trợ, cung cấp lương thực, thuốc men, vệ sinh môi trường, thiết lập bếp ăn tập thể. Khoảng 21.000 người, gồm gần 8.000 quân đội, hơn 6.000 công an và 7.000 lực lượng địa phương, cùng nhiều phương tiện, đang hỗ trợ người dân và khắc phục hạ tầng (giao thông, điện, viễn thông, nước sạch) đảm bảo không xảy ra dịch bệnh.Tại cuộc họp, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục cấp bách một số thiệt hại lớn và hỗ trợ trực tiếp người dân.




