Tuyến buýt số 28 Bến xe Giáp Bát – Đại học Mỏ địa chất được “thay áo mới”

An Anh (T/h)|07/08/2017 08:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng của giao thông công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân Thủ đô, ngày 7/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã đưa vào hoạt động 17 xe mới có sức chứa 60 chỗ trên tuyến xe buýt số 28: Bến xe Giáp Bát – Đông Ngạc – Đại học Mỏ địa chất. 

Đưa vào hoạt động 17 xe buýt mới chạy tuyến buýt số 28 Bến xe Giáp Bát – Đại học Mỏ địa chất

Loạt xe mới trên tuyến buýt số 28 sẽ có đầy đủ các tiện ích như wifi miễn phí, trang bị bảng LED trên xe và nhận diện thương hiệu mới là hình ảnh cánh chim bồ câu cách điệu gắn biểu tượng Khuê Văn Các và sơn màu xanh nước biển.

Giá vé phục vụ trên tuyến vẫn giữ nguyên mức 7.000 đồng/lượt ; mở bến hoạt động vào 5h sáng; đóng bến hoạt động vào 21h; tần suất chạy xe từ 10 – 20 phút/lượt.

Lộ trình chiều đi: Bến xe Giáp Bát – Giải Phóng – Xã Đàn – Đường Ô chợ Dừa – Hoàng Cầu – Đê La Thành – Giảng Võ – Quay đầu tại Triển lãm Giảng Võ – Ngọc Khánh – Kim Mã – Quay đầu tại số 295 Kim Mã – Kim Mã – Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy – Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh – Nguyễn Khánh Toàn – Đường mới (ven hồ Nghĩa Tân) qua Trường THCS Dịch Vọng – Chùa Hà – Tô Hiệu – Nguyễn Phong Sắc – Trần Cung – Phạm Văn Đồng – Tân Xuân – Đường chân cầu Thăng Long – Hoàng Tăng Bí – Đông Ngạc – Đường Đức Thắng – Đại học Mỏ địa chất (Ngã 3 phố Viên).

Lộ trình chiều về: Đại học Mỏ địa chất (Ngã 3 phố Viên) – Đường Đức Thắng – Đông Ngạc – Hoàng Tăng Bí – Chân Cầu Thăng Long – Tân Xuân – Phạm Văn Đồng – Bãi đỗ xe Nam Thăng Long – Phạm Văn Đồng – Trần Cung – Nguyễn Phong Sắc – Tô Hiệu – Chùa Hà – Trần Đăng Ninh – Cầu Giấy – Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy – Kim Mã – Ngọc Khánh – Giảng Võ – Đê La Thành – Hoàng Cầu – Đường Ô chợ Dừa – Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch – Đào Duy Anh – Giải Phóng – Ngã 3 Đuôi Cá – Giải Phóng – Bến xe Giáp Bát.

An Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyến buýt số 28 Bến xe Giáp Bát – Đại học Mỏ địa chất được “thay áo mới”