Tuyên Quang: Nhiều nhà dân bị hư hỏng do mưa dông

Theo NNVN|12/05/2021 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn đêm ngày 10, sáng 11/5 đã khiến 10 nhà dân ở các địa phương của tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng, ước thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Mưa lớn khiến ngôi nhà của gia đình ông Trương Văn Cương, hộ nghèo thôn Khuân Bến, xã Công Đa, huyện Yên Sơn bị thiệt hại lên đến 70%. Ảnh: Chí Thanh

Các địa phương bị thiệt hại lớn nhất là xã Chân Sơn, Công Đa, huyện Yên Sơn có 4 nhà dân bị tốc mái hư hỏng từ 30-70%; xã Yên Nguyên, Kiên Đài, Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa có 6 nhà dân hư hỏng 30%; 3 nhà bếp tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá bị đổ, sập, tốc mái.

Mưa lớn cũng khiến 8,7 ha lúa, hơn 6 ha ngô tại các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa bị gãy đổ; 102 ha keo bị gãy, đổ lướt, trong đó xã Công Đa, huyện Yên Sơn có 100 ha và 2 ha tại xã Kiên Đài và Bình Phú huyện Chiêm Hoá. Mưa lớn kèm gió lốc còn khiến 1 nhà văn hoá thôn Minh Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn bị tốc mái.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện Yên Sơn, Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê thiệt hại; kiểm tra, hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở.

Theo NNVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Nhiều nhà dân bị hư hỏng do mưa dông