UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ tàn phá Vườn quốc gia Xuân Thủy

Minh Lâm|24/08/2023 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Liên quan vụ việc người dân ở Nam Định tự ý huy động nhân lực, máy móc vào Vườn quốc gia Xuân Thủy chặt cây, UBND tỉnh Nam Định giao các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về xử lý việc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn trên khu vực cồn Lu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Giao Thủy).

Theo đó, khoảng 14h45 ngày 22/8, tại khu vực Cồn Lu thuộc địa phận xã Giao Lạc giáp ranh xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy (nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Thủy), đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện của Vườn, UBND xã Giao Lạc, Hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải và Đồn Biên phòng Ba Lạt đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm, xâm hại Vườn.

vuon-quoc-gia-xuan-thuy.jpg
Cây ngập mặn trên khu vực cồn Lu nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy bị chặt phá.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 50 cây ngập mặn bị chặt phá trên diện tích khoảng 240m2; loạt cọc tre chăng lưới ngang khu vực cồn cát dài khoảng 100m và một chòi canh được dựng mới bằng 9 cột bêtông, cao khoảng 4-5m, diện tích khoảng 36m2.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một máy hút cát không hoạt động, không có người trông giữ, có hố hút cát mới rộng khoảng 50m, sâu khoảng 2m.

Kiểm tra về hướng xã Giao Xuân, phát hiện hố hút cát rộng khoảng 500m, sâu khoảng 1,5m, có 2 máy hút cát không có người trông giữ.

Đáng nói, các vị trí xuất hiện vi phạm mới cũng là nơi cách đây hơn 2 tháng, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Nguyễn Văn Phê (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã tự ý thuê người, huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn.

Hành vi của ông Phê gây thiệt hại khoảng 460m2 diện tích cây rừng ngập mặn tái sinh, khoảng 4.000m2 cây phi lao bị chặt phá và khoảng 4.220m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo.

Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy, đại diện Hạt kiểm lâm Giao Xuân Hải đã làm việc với Công an huyện Giao Thủy để cung cấp chi tiết hồ sơ vụ việc vi phạm, đồng thời cung cấp các văn bản pháp lý, bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch có liên quan tại khu vực vi phạm để hỗ trợ việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc.

Vườn quốc gia Xuân Thủy là một vùng bãi bồi rộng lớn nằm ở phía nam cửa sông Hồng, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 7.100ha trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Phù sa của sông Hồng và biển đã tạo nên một vùng rừng ngập nước rộng lớn với nhiều loài động, thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm.

Tháng 1/1989, Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu vực đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR (công ước về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt, là nơi cư trú của những loài chim nước).

Năm 2004, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Xuân Thủy là vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới khu vực ven biển liên tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ tàn phá Vườn quốc gia Xuân Thủy