Ngày 9/7/2024, phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang ký ban hành quyết định 2880/QĐ - UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Ngư, huyện Thạch Thành năm 2024
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 3535 chỉ đạo các sở ngành, địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt..., chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Để chủ động ứng phó với hậu quả do mưa lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, Bộ GTVT đã ban hành công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ.
Trước sự tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Kiên Giang đã lên kế hoạch và phương án phòng chống, ứng phó với thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về sản xuất, tính mạng con người và tài sản có thể xảy ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần chú trọng xây dựng phương án cụ thể phòng, chống các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
Trưa ngày 30/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có Văn bản số 162/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khẩn trương ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết TP Hồ Chí Minh đang trong đợt triều cường đầu tháng chạp. Trong hôm nay 14/1, đỉnh triều đạt mức 1,58m (lúc 5 giờ sáng) và 1,53m (lúc 16 giờ chiều).
Hằng năm, để ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Mùa mưa bão đã cận kề, các công trình xây dựng, công trình giao thông, thủy lợi chịu tác động bởi sóng nước luôn tiềm ẩn thiệt hại. Vì vậy, các đơn vị thi công đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn, giảm “tổn thương” cho công trình.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), nhấn mạnh yêu cầu không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các lĩnh vực trọng tâm, những nhiệm vụ rất cụ thể để tăng cường liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước.
Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 5/7, thiên tai đã làm 49 người chết, mất tích, 36 người bị thương. Về tài sản, 162 nhà sập đổ, 7.888 nhà bị hư hỏng; 41.581 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 20 ghe, thuyền bị chìm, hư hỏng...
Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nắng nóng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.
Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn năm 2023 theo phương châm “04 tại chỗ” đáp ứng mục tiêu “ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Từ năm 2022 đến nay cả nước đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần) làm 182 người chết và mất tích. Đáng chú ý, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.
Các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nắng nóng, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.