ADB tài trợ 60 triệu USD nâng cấp hạ tầng, cải thiện đời sống cho 187.000 đồng bào dân tộc thiểu số
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ký kết gói tài trợ trị giá 60 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và cấp nước tại các huyện miền núi thuộc hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Theo đó, từ năm 2025 đến 2027, dự án sẽ được triển khai tại năm huyện gồm Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) và Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên). Đây là những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông và cấp nước còn yếu kém, dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Gói tài trợ bao gồm 59 triệu USD vốn vay ưu đãi từ ADB và 1 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Công nghệ cao của ADB. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 19,74 triệu USD để thực hiện dự án.
Dự án tập trung vào ba hạng mục chính: nâng cấp khoảng 133 km đường huyện và đường xã theo tiêu chuẩn chống chịu biến đổi khí hậu; xây dựng và cải tạo hệ thống cấp nước nông thôn; cung cấp dữ liệu thời tiết – khí hậu phục vụ cảnh báo sớm và ứng phó thiên tai.
ADB ước tính có khoảng 363.000 người dân được hưởng lợi từ dự án, trong đó có tới 187.000 là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nhóm dân cư chịu nhiều thiệt thòi do khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và đồng bằng, giữa các địa phương có điều kiện phát triển khác nhau.
Theo ADB, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với mức 7,1% trong năm 2024, nhưng những bất bình đẳng trong tiếp cận hạ tầng cơ bản vẫn là thách thức lớn đối với phát triển bền vững và bao trùm.
Việc triển khai dự án không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền mà còn nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng dân tộc thiểu số với thiên tai, biến đổi khí hậu – những vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung.