Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận 225 ổ dịch dịch tả lợn châu Phi tại 23 tỉnh, thành phố, khiến gần 12.900 con lợn chết và buộc phải tiêu hủy; dịch cúm gia cầm A/H5N1 cũng làm hơn 24.600 con gia cầm chết và tiêu hủy.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Công điện số 247/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiêm chủng vaccine và các biện pháp phòng, chống bệnh bại liệt nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam.
Nhiều chuyên gia quốc tế khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 liên quan đến ung thư, đồng thời chỉ ra hàng loạt sai sót trong nghiên cứu của nhóm tác giả Hàn Quốc đang gây tranh cãi.
Từ ngày 29/8 đến 5/9, CDC Hà Nội ghi nhận 161 ca sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 11 ca so với tuần trước; toàn thành phố xuất hiện thêm 9 ổ dịch mới, trong đó nhiều điểm có nguy cơ cao và diễn biến phức tạp.
Từ cuối tháng 6 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 61 xã của Thanh Hóa, buộc tỉnh phải tiêu hủy gần 7.000 con lợn và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Tình hình bệnh sởi tại Hà Nội có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca mắc là người trưởng thành với diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi; kết thúc chiến dịch chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Chỉ trong một tuần, Hà Nội ghi nhận 131 ca mắc sởi, nâng tổng số ca từ đầu năm 2025 lên 876 trường hợp. Dự báo, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca bệnh mới.
Trong giai đoạn 2016-2023, virus Rota là nguyên nhân gây tiêu chảy cấp ở 20% đến trên 50% trẻ nhỏ ở Việt Nam. Theo đó, mỗi năm, ước tính hàng trăm nghìn trẻ phải nhập viện và hàng nghìn trẻ phải cấp cứu do virus Rota.
Trước nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tại châu Mỹ, Tổ chức Y tế Liên Mỹ kêu gọi các nước trong khu vực đẩy mạnh biện pháp kiểm soát dịch, tăng cường giám sát dịch tễ và nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan.
Hàng chục nghìn ca mắc cúm được ghi nhận trên khắp châu Âu, khiến hệ thống y tế nhiều quốc gia rơi vào tình trạng căng thẳng. Giới chuyên gia cảnh báo dịch bệnh có thể lan rộng nếu không kịp thời kiểm soát.
Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Đà Nẵng và Bình Định đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ sức khỏe vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại, đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán.
Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến khó lường, đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, vaccine được xem là "vũ khí" hiệu quả nhất giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và ngăn chặn sự lây lan.
Để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Quảng Ngãi sẽ tăng cường kiểm soát chặt việc vận chuyển lợn, tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp.
CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, dự báo tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân, ổ dịch trong các tuần tới.
Trước tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ tại nhiều nước Châu Phi, WHO đã thiết lập một chương trình nhằm hỗ trợ cung cấp vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị loại bệnh này.
Nhằm tăng cường biện pháp phòng dịch trong giai đoạn cao điểm, Bộ Y tế đồng ý cho TP HCM triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi.