Cải tạo chung cư cũ là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố Hà Nội trong nỗ lực tái thiết, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Nhưng kết quả thực hiện còn chậm và không đảm bảo tiến độ đặt ra.
Những ngày gần đây, Hà Nội và TP HCM đang trong đợt ô nhiễm không khí kéo dài. Và một trong những tác nhân chính gây ra tình trạng này là khí thải từ các phương tiện giao thông. Nhằm nghiên cứu, xây dựng về Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành, dự kiến 1.200 xe ô tô tại 2 thành phố lớn sẽ được đo kiểm khí thải miễn phí.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên ngập úng, vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa năm 2026, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa ban hành phương án tổ chức phân luồng giao thông và xử lý ngập úng theo từng cấp độ mưa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Song song với chính sách miễn phí vé xe buýt đến hết năm 2026, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa phương tiện và tăng tốc lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.
UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm bụi trong hoạt động phá dỡ, thi công xây dựng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn nhằm nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
Dù đã triển khai nhiều dự án và giải pháp chống ngập trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập khi có mưa lớn và 8 tuyến đường chịu ảnh hưởng của triều cường.
Trận mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội tối 8/6 được xem là phép thử thực tế đối với năng lực tiêu thoát nước của Thủ đô trước mùa mưa bão năm 2026. Đáng chú ý, nhiều khu vực từng thường xuyên úng ngập trong các năm trước đã không còn tái diễn tình trạng ngập sâu, cho thấy hiệu quả bước đầu từ các dự án chống ngập mà thành phố đang triển khai.
Chất thải xây dựng ngày càng gia tăng cùng quá trình đô thị hóa, nhưng nhiều nơi vẫn bị đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái chế.
UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất đủ điều kiện nhằm triển khai trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Theo đề xuất, nguồn vật liệu xây dựng liên vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa sẽ được điều tiết nhằm chủ động nguồn cung cho các công trình trọng điểm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 272/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Nghị định đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát và đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trong đó quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.
Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và có khả năng đạt cường độ từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, nắng nóng kéo dài và lũ lụt.
Chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số; chuyển từ tư duy bảo tồn là ba "chuyển dịch lớn" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quán triệt thêm để phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đợt nắng nóng cực đoan tại Vương quốc Anh khiến nhiệt độ trong nhiều lớp học vượt 40 độ C, làm nhiều học sinh bị buồn nôn, say nắng, thậm chí ngất xỉu, buộc giáo viên kêu gọi sớm cải thiện cơ sở vật chất để thích ứng với biến đổi khí hậu.