Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất

Ngọc Lan (T/H)|06/09/2018 10:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sắp diễn ra ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2017.

Việt Nam đứng thứ 3 trong tổng số 10 quốc gia thu hút khách du lịch quốc tế. Ảnh: minh họa

Báo cáo mang tên “Điểm nhấn Du lịch 2018 của Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc” của Tổ chức Du lịch thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) xem xét thống kê lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới trong năm 2017. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực trên của hai khu vực châu Âu và châu Phi mạnh nhất, lần lượt là 8 và 9% kể từ năm 2016.

Ở góc độ toàn cầu, tổng số du khách quốc tế tăng 7% từ năm 2016 tới 2017, đạt mức 1,3 tỷ người. Đây là mức tăng lớn nhất đối với số lượng khách du lich quốc tế kể từ năm 2010.

Năm trước, Ai Cập là quốc gia có tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế lớn nhất bất chấp những thách thức về chính trị và kinh tế mà nước này đã phải đối mặt trong những năm vừa qua.

Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2017 so với 2016.

Danh sách cụ thể như sau: Ai Cập: 55,1%, Togo: 46,7%, Việt Nam: 29,1%, Palestine: 25,7%, Niue: 25,4%, Nepal: 24,9%, Israel: 24,6%, Quần đảo bắc Mariana: 24,3%, Thổ Nhĩ Kỳ: 24,1%, Iceland: 24,1% và Macedonia: 23,5.

Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng, châu Âu vẫn là châu lục được du khách quốc tế lựa chọn nhiều nhất với 671 triệu lượt, chiếm gần một nửa tổng số du khách quốc tế toàn cầu (1,3 tỷ người). Ngoài ra, đây cũng là châu lục đóng góp 6 trong 10 quốc gia được du khách viếng thăm nhiều nhất trong năm 2017, dẫn đầu là Pháp.

Theo sau châu Âu lần lượt là các nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 323 triệu lượt khách; châu Mỹ với 209 triệu lượt khách; châu Phi là 63 triệu lượt và khu vực Trung Đông là 58 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm.

Ở mức độ chi tiêu cho mỗi chuyến du lịch nước ngoài trong năm 2017, du khách Trung Quốc là những người chịu chi nhất, với khoảng 258 tỷ USD (chiếm gần 1/5 tổng số tiền tiêu xài du lịch của toàn cầu là 1,3 ngàn tỷ USD). Đứng thứ hai là du khách Mỹ với 135 tỷ USD.

Ngọc Lan (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất