Vụ sạt lở núi ở Bắc Trà My: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích

Minh Hoa|16/11/2020 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong vụ sạt lở núi trên tuyến quốc lộ 40B ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết lúc 10h ngày 16/11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (SN 1968, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình), bị mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra trên QL40B đoạn qua xã Trà Tân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở chiều ngày 11/11.

Được biết, khu vực tìm được thi thể nạn nhân là tại mương nước ta luy âm, cách hiện trường sạt lở khoảng 50m. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Trong 5 ngày qua, hàng chục chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình).

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/11, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Đúng lúc này, 9 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 5 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân, 3 người bị thương và ông Hạ bị mất tích.

Những ngày qua, gần 100 chiến sĩ đã tìm kiếm nạn nhân. Bốn xe máy xúc được điều đến hiện trường để giải tỏa lượng đất đá đổ xuống do vụ sạt lở núi gây ra.

Minh Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sạt lở núi ở Bắc Trà My: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích