Yên Bái: Cầu bất ngờ bị sập khi đang được thi công

Hà Linh (T/h)|20/12/2018 03:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trao đổi với báo chí, ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, Yên Bái), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cầu bắc qua suối trong lúc đang thi công, may mắn không ai bị thương.

– Cây cầu bắc qua suối Ngòi Bục được xây với mục đích thiện nguyện giúp người dân vùng cao tỉnh Yên Bái, đã bất ngờ bị sập khi đang được thi công.

>>> Đắk Lắk: Khắc phục hậu quả mưa lũ

>>> Khánh Hòa: Cầu sập sau bão số 9 chưa được khắc phục, người dân đi bè qua sông

Trao đổi với báo chí, ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, Yên Bái), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cầu bắc qua suối trong lúc đang thi công, may mắn không ai bị thương.

Theo ông Xuân, một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội sau khi biết người dân 8 thôn tại xã An Thịnh phải đưa người quá cố qua suối bằng bè mảng đã lên kế hoạch và thi công tặng bà con nơi đây cây cầu bắc qua suối dẫn tới nghĩa trang xã. Cây cầu sẽ giúp việc đưa người quá cố tới nơi an nghỉ được thuận lợi, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa bàn.

Khi công nhân đổ bê tông gần xong thì chiếc cầu bất ngờ đổ sập xuống lòng suối

Kế hoạch triển khai vào tháng 6, nhưng thời điểm đó Yên Bái đang phải hứng chịu mưa lũ nên đến tháng 10 vừa qua mới bắt đầu thi công cầu bắc qua suối.

Sau khi hoàn thành các công đoạn, ngày 18.12, những người thi công công trình tiến hành việc đổ bê tông. Tuy nhiên, khi đổ bê tông được 90% mặt cầu, cây cầu bất ngờ từ từ đổ sập xuống suối. May mắn thời điểm đó công nhân thi công đã dồn hết về gần bờ suối, kịp nhảy ra khỏi cây cầu nên không có thương vong về người.

Cây cầu được xây bệ cố định 2 bờ suối, bắc 4 cây dầm chữ L cỡ lớn, đổ bê tông mặt cầu… Tuy nhiên, theo ông Xuân, đơn vị thi công dùng cây chống gỗ để gia cố trước khi đổ bê tông có thể là nguyên nhân dẫn đến công trình bị sập.

Hiện tại, hội thiện nguyện đang mời các bên có chuyên môn về thẩm định, làm rõ nguyên nhân. Sau khi rút kinh nghiệm, hội sẽ tiếp tục xây dựng lại cây cầu cho bà con.

Cây cầu có chiều dài khoảng 26m, rộng 3,5m, tải trọng khoảng 10 tấn, trị giá 750 triệu đồng, được khởi công từ đầu tháng 11/2018, dự kiến hoàn thành để bàn giao cho chính quyền địa phương trong tháng 1/2019. Vụ sập cầu không ảnh hưởng gì về người.

Hà Linh (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Cầu bất ngờ bị sập khi đang được thi công